Thụy Điển bác tin hệ thống pháo binh nước này đang được sử dụng ở Ukraine

NDO - Đại diện Bộ Quốc phòng Thụy Điển khẳng định không hề có chuyện hệ thống pháo binh Archer (cung thủ) của nước này đang được triển khai tại Ukraine như thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Bức ảnh chụp hệ thống pháo binh Archer của Thụy Điển được đăng tải với dòng chú thích sai sự thật trên mạng xã hội Twitter. (Ảnh chụp màn hình)
Bức ảnh chụp hệ thống pháo binh Archer của Thụy Điển được đăng tải với dòng chú thích sai sự thật trên mạng xã hội Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin lan truyền

Mới đây, một bức ảnh chụp hệ thống pháo binh Archer đã được chia sẻ hàng trăm lần trên mạng xã hội Twitter với nội dung chú thích cho rằng hệ thống này vừa được Thụy Điển triển khai đến Ukraine. Sau khi đăng tải, bức ảnh đã thu hút hơn 34 nghìn lượt xem trên Telegram.

Kiểm chứng

Bức ảnh nói trên có tuổi đời ít nhất 6 năm. Một phiên bản của bức ảnh đã được tải lên Wikipedia vào năm 2015 với chú thích cho biết nó được chụp tại một trường bắn ở miền nam Thụy Điển.

Xác nhận với Reuters qua email, Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Thụy Điển, ông Toni Eriksson khẳng định: “Không có hệ thống pháo binh Archer nào đang được sử dụng ở Ukraine”.

Trước đó, ngày 1/7, chính phủ Thụy Điển thông báo sẽ gửi thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tuy nhiên không bao gồm các hệ thống pháo binh.

Khẳng định

Bức ảnh pháo binh Archer lan truyền trên mạng xã hội được chụp ít nhất 6 năm trước đây, chứ không phải được chụp trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.