Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia trên tất cả các trụ cột hợp tác

NDO -

Sáng 3/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã hội đàm với bà Katrina Cooper, Thứ trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nhóm các đối tác toàn cầu, Trưởng SOM ASEAN, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đang thăm Việt Nam từ ngày 2-4/3.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia trên tất cả các trụ cột hợp tác

Tại hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược với Australia và cho rằng quan hệ song phương đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cảm ơn Australia đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam 7,8 triệu liều vaccine cùng nhiều vật tư y tế, đưa Australia trở thành đối tác hỗ trợ vaccine lớn thứ 2 cho Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia trên tất cả các trụ cột hợp tác -0

Thứ trưởng Katrina Cooper nhấn mạnh, Australia luôn đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trên tất cả các trụ cột hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia trên tất cả các trụ cột hợp tác -0

Hai Thứ trưởng đánh giá cao việc trong bối cảnh dịch bệnh, hai bên vẫn nỗ lực duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai đều đặn và linh hoạt các cơ chế hợp tác song phương, trong đó nổi bật là việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hai lần điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison (tháng 1 và tháng 5/2021) và hai Thủ tướng đã tiếp xúc song phương nhân dịp dự Hội nghị COP-26 (Anh, tháng 11/2021), và đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương với kim ngạch 12,4 tỷ USD trong năm 2021, tăng gần 50% so với năm 2020.

Hai Thứ trưởng cũng thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trên các lĩnh vực như: quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, hỗ trợ ODA, tăng trưởng xanh, nông nghiệp công nghệ cao, biến đổi khí hậu và hợp tác Mê Công, cũng như các trụ cột hợp tác mới để tiến tới xem xét thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vào thời gian phù hợp. Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 và một số vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia trên tất cả các trụ cột hợp tác -0

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Katrina Cooper cũng tới chào xã giao Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; làm việc với Quyền Trưởng SOM ASEAN Vũ Hồ; tham dự Tọa đàm về Mê Công tại Học viện Ngoại giao và gặp gỡ một số doanh nghiệp và đối tác Australia và Việt Nam.