Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc thực chất và toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 18/1.
0:00 / 0:00
0:00
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc thực chất và toàn diện

Đây là lần đầu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo thăm chính thức Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2022, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai nước tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng và Nhà nước, giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên, qua nhiều hình thức linh hoạt. Tháng 12/2022, Việt Nam và Hàn Quốc ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc luôn khẳng định coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách đối ngoại tại khu vực Đông Nam Á và trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc. Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc thực chất và toàn diện.

Hợp tác trong nhiều lĩnh vực không ngừng được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong đó, hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng, phát triển nhanh chóng cả về quy mô và hiệu quả, ngay cả trong giai đoạn đại dịch hoành hành vừa qua. Hiện Hàn Quốc đứng đầu danh sách các nước có đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt Nam; đứng thứ hai về hợp tác phát triển, lao động và du lịch; đứng thứ ba về thương mại. Việt Nam và Hàn Quốc là những đối tác kinh tế hàng đầu của nhau, cùng triển khai một cách hiệu quả Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì. Các bộ, ngành, địa phương hai nước thực hiện định kỳ các cơ chế đối thoại, hợp tác, đề xuất sáng kiến, đóng góp thúc đẩy quan hệ tổng thể phát triển tích cực. Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như trong những vấn đề cùng quan tâm.

Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên tinh thần thỏa thuận hợp tác ký năm 2013. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếp xúc, hội đàm trực tuyến, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên chủ động và tích cực phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế, như Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF).

Là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng đầu tiên kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo khởi đầu giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước và triển khai nội dung Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm thể hiện Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, khẳng định Việt Nam là trọng tâm trong triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN.

Đón Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức là bước tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng xác định là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước thực chất và toàn diện hơn, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc, mật thiết hơn.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sâu sắc, toàn diện và bền vững, với tầm vóc mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.