Cùng tham dự có Tham tán Công sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.
Tại hội đàm, hai bên cùng nhau trao đổi, đánh giá về tình hình phát triển tôn giáo tại mỗi nước; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo năm 2017; chia sẻ những kinh nghiệm phối hợp, nhận định đánh giá tình hình, công tác tham mưu với lãnh đạo cấp trên trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề tôn giáo phức tạp nảy sinh trong thực tiễn; thảo luận chương trình hợp tác hai bên thời gian tới.
Hai bên đánh giá, thời gian qua, hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào luôn tôn trọng và thực hiện nhất quán chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, thực hiện bình đẳng và đoàn kết các tôn giáo... qua đó, đời sống tôn giáo ở hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sinh động; các tôn giáo chung sống hòa hợp, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc; quần chúng tín đồ tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Về chương trình hợp tác năm 2017, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trên các mặt: trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về công tác tôn giáo; tạo điều kiện mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các tôn giáo hai nước;… Các chương trình hợp tác này đã giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hai nước, và góp phần vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp đề xuất Chính phủ hai nước đưa nội dung hợp tác đào tạo về công tác tôn giáo vào kế hoạch hợp tác hai Chính phủ, trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ cho cán bộ làm công tác tôn giáo của Lào; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo ở cấp T.Ư cũng như giữa các địa phương có chung đường biên giới; tạo điều kiện mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các tôn giáo hai nước; tổ chức hội nghị trao đổi tình hình tôn giáo và phối hợp quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại 10 tỉnh có biên giới tiếp giáp giữa Lào và Việt Nam; cùng phối hợp chặt chẽ với Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia, diễn ra tại Lào vào cuối năm 2018.
Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Vũ Chiến Thắng khẳng định, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình, chủ động, tích cực thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, đóng góp ngày càng nhiều vào việc xây dựng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo làm ảnh hưởng đến quan hệ đặc biệt hai nước.
Đồng chí Chanthavong Seneamatmontry bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đặc biệt hai nước nói chung, giữa Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam nói riêng đang ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn trước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả mà Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam dành cho Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, nhất là sự hỗ trợ giúp đỡ đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tôn giáo của Lào.
Kết thúc hội đàm, đồng chí Vũ Chiến Thắng và đồng chí Chanthavong Seneamatmontry ký Biên bản triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước giai đoạn 2018 - 2020.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng và đồng chí Chanthavong Seneamatmontry ký Biên bản triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước giai đoạn 2018 - 2020 vào chiều 5-4 tại Vientiane.
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Lào Khamman Sounvileuth đã tiếp đồng chí Vũ Chiến Thắng cùng Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam tại trụ sở Bộ Nội vụ, ở Thủ đô Vientiane.
Theo chương trình, ngày mai 6-4, Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam sẽ đến chào xã giao đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; dự và chủ trì buổi trao đổi kinh nghiệm với cán bộ làm công tác tôn giáo của Lào… Từ ngày 7 đến 9-4, Đoàn sẽ có các hoạt động khác tại tỉnh Xiengkhuang, ở Đông Bắc Lào.