Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Nga

Ngày 6/9, phiên thảo luận Đối thoại kinh doanh Nga-Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ VII (EEF 2022) diễn ra tại thành phố Vladivostosk của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
Các diễn giả tại buổi thảo luận. (Ảnh: TTXVN)
Các diễn giả tại buổi thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu qua hình thức trực tuyến, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, việc lần đầu một phiên đối thoại dành riêng cho quan hệ Việt Nam-Nga được đưa vào khuôn khổ EEF, với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp hai nước. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Nga trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại.

Thứ trưởng Nông nghiệp Nga Sergey Levin cho rằng, Nga và Việt Nam có tiềm năng lớn về hợp tác thương mại, hàng hóa của hai nước không xung đột mà bổ sung cho nhau. Theo Chủ tịch Hiệp hội Các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga Alexander Shokhin, các doanh nghiệp Việt Nam có thể chiếm lĩnh một số lĩnh vực kinh doanh ở Nga, như ẩm thực. Các đại biểu tham dự sự kiện lạc quan về triển vọng gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

EEF 2022 chính thức khai mạc ngày 5/9 tại thành phố Vladivostok. Chủ đề chính của diễn đàn năm nay là "Con đường hướng tới thế giới đa cực". Cơ quan báo chí của EEF cho biết, các đại biểu thảo luận về sự phát triển của khu vực Viễn Đông, nền kinh tế toàn cầu và khu vực, hợp tác quốc tế, cũng như cách thức vượt qua khủng hoảng và hình thành cấu trúc mới của thế giới.

Theo TTXVN, ngày 6/9, tại cảng biển thương mại Vladivostok đã diễn ra lễ kết nối tuyến vận tải đường biển chở hàng hóa từ Việt Nam đến cảng Vladivostok với tuyến vận tải đường sắt từ cảng Vladivostok đến Moskva. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác thương mại, tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước. Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Đường sắt Nga Oleg Belozerov nêu rõ, việc kết nối hai tuyến vận tải giúp giảm thời gian và thủ tục hành chính khi đưa hàng hóa từ Việt Nam tới miền tây nước Nga.