Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pháp

NDO -

Ngày 28/9, theo lời mời của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội Pháp Stéphanie Do, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi làm việc và trao đổi thông tin với các đại biểu Quốc hội, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị về tình hình Việt Nam, quan hệ song phương Việt Nam - Pháp và một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng (thứ ba từ phải sang) và các Nghị sĩ Quốc hội Pháp.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng (thứ ba từ phải sang) và các Nghị sĩ Quốc hội Pháp.

Cùng tham dự buổi làm việc còn có ông Bertrand Lortholary, Tổng Vụ trưởng Vụ Á - Australia, Bộ Ngoại giao Pháp.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh và đánh giá cao đóng góp của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt Nam tại Quốc hội Pháp vào phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pháp cũng như giữa Việt Nam và EU. Trước sự thay đổi của tình hình quốc tế hiện nay, trên nền tảng vững chắc của quan hệ truyền thống, Việt Nam và Pháp cần tiếp tục hợp tác thực chất và có chiều sâu để đem lại các kết quả cụ thể, góp phần tranh thủ các tiềm năng cũng như giải quyết các thách thức đang đặt ra cho mỗi nước, mỗi khu vực cũng như cho quan hệ song phương.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và các nghị sĩ cũng trao đổi đánh giá về triển vọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng; tình hình khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và phối hợp giữa hai nước trong nhiều hồ sơ quốc tế và trên các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc hay trong khuôn khổ Pháp ngữ.

Các nghị sĩ Quốc hội Pháp đều đánh giá cao vị trí của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và trong chính sách đối ngoại của Pháp tại khu vực. Các nghị sĩ bày tỏ quan tâm, chia sẻ về công tác phòng, chống dịch hiện nay và việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho người dân tại Việt Nam; các chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế; các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng, y tế, giáo dục; việc triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và các nghị sĩ cũng trao đổi đánh giá về triển vọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế và trong xử lý với các thách thức chung đang đặt ra.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh và đánh giá cao đóng góp của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội Pháp nói chung và cá nhân bà Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Stéphanie Do tích cưc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Pháp nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường thúc đẩy các mặt hợp tác nhằm phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Pháp trong thời gian tới, nhất là vào dịp các trao đổi cấp cao sắp tới giữa hai nước.

* Trước đó, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Pháp - Việt (AAFV), do Chủ tịch Gérard Daviot làm trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pháp -0

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao đổi với Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Pháp - Việt.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao vai trò của Hội AAFV  trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. AAFV là một hội lâu đời được thành lập lập từ năm 1961, với mục đích ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và luôn sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Ông Gérard Daviot khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ủng hộ và đoàn kết với Việt Nam, trong đó có việc đồng hành cùng Việt Nam chống lại dịch Covid-19, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Pháp...