Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam và Ai Cập

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập, từ ngày 25 đến 29/11, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm, làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện, Phó Chủ tịch Thượng viện và các lãnh đạo một số cơ quan của Ai Cập.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm của Quốc hội Việt Nam tới Phó Chủ tịch Hạ viện Ai Cập. (Ảnh: vov.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm của Quốc hội Việt Nam tới Phó Chủ tịch Hạ viện Ai Cập. (Ảnh: vov.vn)

Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Ai Cập, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Ai Cập nhấn mạnh, Ai Cập đánh giá cao lập trường của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam trong các vấn đề các nước Arab. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Trong cuộc làm việc tại Thượng viện Ai Cập, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Phó Chủ tịch Thượng viện Ai Cập khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, tăng cường trao đổi đoàn nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, góp phần giải quyết vấn đề chung.

Làm việc với Chủ tịch Cơ quan quản lý đầu tư và các khu chế xuất và Chủ tịch Cơ quan quản lý khu kinh tế kênh đào Suez, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng luật, chính sách về kinh tế, thu hút đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài. Trong chuyến thăm, đoàn cũng tìm hiểu tiến trình chuyển đổi số, công tác quản lý nhà nước về thư viện của Ai Cập.