NDĐT- Trung tâm Hỗ trợ bảo tồn thiên nhiên và Phát triển cộng đồng Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam vừa khởi động lại dự án “Xây dựng hàng rào xanh vùng trọng điểm đioxin” bằng việc trồng mới 10.000 cây bồ kết làm hàng rào ở sân bay Asho, thuộc xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế.
Tin từ UBND xã Đông Sơn ngày 10-3 cho biết: Lần này, cây bồ kết được trồng theo mô hình cuốn chiếu từng khu vực, bên ngoài lập hàng rào có trồng trinh nữ gai nhằm ngăn chặn các sự xâm nhập của súc vật.
Dự án “xây dựng hàng rào xanh vùng trọng điểm dioxin” ở xã Đông Sơn, huyện A Lưới là đề tài khoa học của chuyên gia Phùng Tửu Bôi, đoạt giải trong cuộc thi "Ngày sáng tạo Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới tổ chức. Dự án được triển khai tại huyện A Lưới năm 2005. Theo như kế hoạch thì đến cuối năm 2007, hoặc đầu năm 2008, khu vực nhiễm độc ở sân bay sẽ được “khoanh vùng” bằng hàng rào bồ kết rộng gần 3 ha. Khi được 5 năm, bồ kết sẽ rụng hạt. Hạt lại nẩy mầm làm cho hàng rào ngày càng ken dày từ 2- 3 mét, tạo một thành luỹ vững chắc đủ để ngăn không để người, gia súc đi vào vùng có độc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, khu đất nói trên chỉ còn sót lại mấy bụi cây bồ kết cao chưa đến nửa mét và một vài luống đất lồi lõm.
Được biết, trong chiến dịch Ranch Hand (1961-1971) quân đội Mỹ đã rải xuống khu vực A Lưới một lượng lớn chất độc hoá học (trên 300 phi vụ rải với gần 500.000 gallons chất diệt cỏ, trong đó trên 50% là chất da cam có chứa dioxin). Tại sân bay A Sho, Mỹ rải chất da cam huỷ diệt môi trường sinh thái nặng nề nhất với nồng độ trên 70 gallons/km2.