Thua đậm Nhật Bản, U23 Hàn Quốc thành cựu vương châu Á

NDO -

Tối 12/6, U23 Nhật Bản thắng đậm 3-0 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc để giành quyền vào bán kết và đối thủ của họ sẽ là U23 Uzbekistan.

U23 Hàn Quốc trở thành cựu vương châu Á sau trận thua 0-3 trước U23 Nhật Bản. (Ảnh: AFC)
U23 Hàn Quốc trở thành cựu vương châu Á sau trận thua 0-3 trước U23 Nhật Bản. (Ảnh: AFC)

U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc chạm trán nhau ở tứ kết U23 châu Á 2022 – trận đấu được coi là “chung kết sớm” của giải. Sự cân bằng sớm được thể hiện sau tiếng còi khai cuộc với thế trận giằng co giữa cầu thủ hai bên.

Bước ngoặt trận đấu đến từ một tình huống cố định. Phút 22, U23 Nhật Bản được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm. Suzuki thực hiện cú đá phạt chạm hàng rào khiến quỹ đạo trái bóng thay đổi, lưới làm bó tay thủ môn U23 Hàn Quốc mở tỷ số.

Bị thủng lưới, U23 Hàn Quốc đẩy cao tấn công tìm bàn gỡ. Điều này giúp U23 Nhật Bản tổ chức đá phản công. Đội tuyển xứ mặt trời mọc liên tiếp có những cơ hội ăn bàn cuối hiệp 1, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Hwang Sun-hong thực hiện nhiều sự thay đổi người cho U23 Hàn Quốc để tạo ra lối chơi tấn công hứng khởi hơn. Đội bóng xứ kim chi có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể thực hiện thành công.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản tiếp tục chơi phản công sắc xảo. Suzuki đi bóng kỹ thuật vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn U23 Hàn Quốc vất vả cản phá. Ở tình huống bóng bật ra, Hosoya đã băng vào rất nhanh đế đá bồi, nhân đôi cách biệt cho U23 Nhật Bản.

Đến phút 81, Suzuki xử lý qua người tuyệt hay trước khi cứa lòng kỹ thuật tung lưới U23 Hàn Quốc, ấn định thắng lợi 3-0 cho U23 Nhật Bản. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc chính thức trở thành cựu vương U23 châu Á, trong khi U23 Nhật Bản tiến vào bán kết gặp U23 Uzbekistan.