Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

NDO -

Ngày 4/9, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội nước này với 264 phiếu tín nhiệm, 208 phiếu chống và 3 phiếu trắng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại quốc hội ngày 2/9. (Ảnh: Quốc hội Thái Lan)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại quốc hội ngày 2/9. (Ảnh: Quốc hội Thái Lan)

Cùng bị đưa ra bỏ phiếu bất tín nhiệm trong cùng phiên họp, một số thành viên khác trong chính phủ Thái Lan cũng an toàn vượt qua với số phiếu tín nhiệm cao hơn phiếu chống.

Trong số những người bị đưa ra bỏ phiếu, số phiếu tín nhiệm của ông Prayut chỉ nhiều hơn Bộ trưởng Lao động Suchart Chomklin, người nhận được 263 phiếu tín nhiệm, 201 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm nhất là Bộ trưởng Nông nghiệp Chalermchai Sri-on với 270 phiếu tín nhiệm, 199 phiếu chống và 8 phiếu trắng. Để có thể lật đổ ông Prayut, phe đối lập cần nhận được 242 phiếu ủng hộ trong tổng số 482 phiếu từ các thành viên quốc hội.

Đây là lần thứ ba Chính phủ của ông Prayut phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ cuộc bầu cử năm 2019. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm gầy đây nhất trong năm nay được tổ chức hồi tháng 2.

Trong suốt 4 ngày qua, các nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Thái Lan đã tiến hành cuộc tranh luận bất tín nhiệm với ông Prayut và 4 bộ trưởng với các cáo buộc Chính phủ đã xử lý sai lầm trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và các chương trình kích thích kinh tế. Bên cạnh đó, chính phủ của ông Prayut còn bị chỉ trích về việc không đặt mua vaccine sớm và không tham gia liên minh vaccine toàn cầu COVAX, từ đó khiến việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 chậm trễ.

Ông Prayut đã bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập và nói rằng Chính phủ Thái Lan đã làm hết sức mình để bảo đảm tính mạng của người dân và khôi phục nền kinh tế bất chấp tình hình diễn biến phức tạp và ngân sách hạn hẹp. Ông cho rằng Thái Lan đã xử lý dịch một cách tương đối tốt với tỷ lệ lây nhiễm và tử vong thấp hơn mức trung bình trên toàn cầu. Đồng thời, Chính phủ cũng đã đưa ra những chương trình hỗ trợ tài chính chưa từng có tới người dân. 

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, nước này đã có tổng cộng hơn 1,2 triệu ca nhiễm và hơn 12.000 ca tử vong do Covid-19. Phần lớn trong số này được ghi nhận trong 5 tháng trở lại đây, khi làn sóng dịch thứ ba bùng phát.

Do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ Thái Lan cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2021 từ 1,5%-2,5% xuống chỉ còn 0,7%-1,2%. 

Thái Lan cũng đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên cả nước từ tháng 6 vừa qua. Tính đến hết ngày 3/9, quốc gia này đã tiến hành tiêm chủng được 35,2 triệu mũi vaccine. Trong đó có 24,9 triệu người đã được tiêm 1 mũi, 9,7 triệu người được tiêm đầy đủ 2 mũi và 600 nghìn người đã được tiêm mũi thứ ba.