Thủ tướng Thái Lan lạc quan về triển vọng của nền kinh tế

NDO -

Ngày 3/5, phát biểu với báo giới sau cuộc họp hằng tuần của Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tỏ ra lạc quan về sự hồi phục của nền kinh tế nước này khi giá trị hàng hóa xuất khẩu gia tăng và ngành du lịch đang có dấu hiệu hồi phục tốt.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại buổi họp báo.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại buổi họp báo.

Phát biểu về triển vọng của nền kinh tế Thái Lan, ông Prayut cho rằng có lý do để lạc quan khi giá trị xuất khẩu hàng hóa đang gia tăng, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và lượng du khách quốc tế tăng mạnh.

Xét về tổng thể, so với quý IV/2021, nền kinh tế Thái Lan đang tăng trưởng với một tốc độ đầy hứa hẹn trong quý đầu năm nay. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 và xung đột tại Ukraine đang là 2 điểm mấu chốt có thể gây trở ngại cho sự phát triển này nếu còn kéo dài. Bởi vậy, Chính phủ Thái Lan đã hạ mức dự báo về tốc độ tăng trưởng GDP trong năm nay từ 4% xuống còn 3,5%.

Bên cạnh đó, lạm phát do giá nhiên liệu tăng cũng là một yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra một số biện pháp để giảm thiểu tác động của việc tăng giá xăng dầu.

Tại buổi họp báo, ông Prayut cũng đưa ra dự báo trong năm 2023, Thái Lan có thể đón 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đưa ngành du lịch nước này khôi phục trở lại mức 50% so với khi trước khi đại dịch Covid-19 nổ ra. Ông khẳng định, dự báo này sẽ trở thành hiện thực nếu tình hình dịch Covid-19 không xấu đi một lần nữa và không có mối đe dọa nào tới ngành du lịch tiếp tục xuất hiện.

Theo Thủ tướng Thái Lan, ở thời điểm hiện nay, hàng chục nghìn du khách quốc tế đã tới Thái Lan mỗi ngày và tình hình đang được cải thiện một cách đáng kể từ khi các biện pháp hạn chế nhập cảnh được nới lỏng. Bên cạnh đó, kế hoạch thu phí du lịch đối với khách quốc tế tới Thái Lan hiện chưa được triển khai và đang chờ để thảo luận kỹ lưỡng thêm.

Theo Tiến sĩ Kiattiphum Wongrachit, Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước đang cải thiện đáng kể với số ca nhiễm mới và tử vong hằng ngày liên tục giảm xuống. Theo số liệu được Bộ Y tế Thái Lan công bố ngày 3/5, số ca nhiễm Covid-19 mới hằng ngày trên toàn quốc chỉ có 9.721 ca, ngày thứ 2 liên tiếp ở mức dưới 10.000 ca và 77 ca tử vong, mức thấp nhất kể từ ngày 26/3.