Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE

NDO - Chiều 27/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Abu Dhabi, nhân dịp thăm chính thức Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với các cháu sinh viên, học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với các cháu sinh viên, học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ (Ảnh: Thanh Giang).

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp cho biết, trong 10 tháng (kể từ tháng 12/2023) đã có hai chuyến công tác liên tiếp của Thủ tướng Chính phủ tới UAE; cộng đồng được gặp lại Thủ tướng là sự động viên, khích lệ to lớn.

Thông tin về những kết quả hợp tác to lớn của UAE với Việt Nam, Đại sứ cho biết, cộng đồng hơn 5.000 người Việt tại UAE đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Có được điều này xuất phát từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, quan hệ hai nước bước vào giai đoạn thực chất, lớn mạnh về mọi mặt. Ngày càng nhiều người Việt làm việc ở lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, giáo dục đại học…; nhiều nhà hàng Việt Nam được mở ra tại UAE và nhân lực ngày càng nâng lên. Nhiều doanh nghiệp cũng đã đầu tư tại UAE như VinFast, FPT… Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại UAE đã được thành lập với sự tham gia của 26 doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân và các đại biểu tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Thanh Giang).

Đại sứ chia sẻ, đối tác của chúng ta ngỡ ngàng khi Việt Nam có thể sản xuất được ô tô điện, làm chủ được công nghệ. Cùng đó, tinh thần tương thân tương ái của bà con cộng đồng ngày càng tăng cao, cùng sự hỗ trợ hiệu quả của Đại sứ quán trong mọi hoạt động. Đại sứ nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng, gắn kết người Việt, phát triển dự án tiếng Việt, hội người Việt Nam tại UAE, xây dựng ngôi nhà Vietnam City và Vietnam House để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE ảnh 2

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Thanh Giang).

Anh Phạm Xuân Thanh - Phó Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại UAE - chia sẻ nhiều người Việt tại UAE đã làm việc ở nhiều lĩnh vực, chí thú làm ăn, nâng cao tinh thần đoàn kết của dân tộc. Người Việt đã kết nối giúp hỗ trợ trường hợp gặp khó khăn, hỗ trợ pháp lý. Xây dựng cộng đồng trong sạch, đoàn kết và vững mạnh, hướng về quê hương đất nước, nơi chôn rau cắt rốn. Ông Thanh kiến nghị có thêm thông tin, liên kết và hỗ trợ công việc cho bà con khi tham gia mở rộng đầu tư kinh doanh sang các nước lân cận; xử lý nhanh chóng thủ tục giấy tờ, cấp quyền Đại sứ quán cấp thẻ căn cước công dân khi hết hạn, mong muốn đi bỏ phiếu các cuộc bầu cử của Nhà nước; quản lý người lao động trong nước…

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE (Ảnh: Thanh Giang).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tân, Thư ký Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại UAE chia sẻ nhiều thách thức doanh nghiệp đang gặp phải và mong có điều chỉnh như nới lỏng quy định visa nhập cảnh Việt Nam với người có quốc tịch UAE. Anh Vũ Trọng Thư, Giảng viên Đại học HCT ở UAE đã có 9 năm sinh sống và làm việc tại UAE, cho biết người Việt Nam ở UAE làm việc trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, khoa học công nghệ, trường đại học hay viện nghiên cứu. Chuyên gia người Việt Nam tại UAE nhận được nhiều sự tin tưởng, quý mến của đồng nghiệp, có cơ hội tham gia nhiều dự án của Chính phủ UAE. Dù số lượng ít nhưng chuyên gia, trí thức người Việt tại đây đa phần đủ tiêu chuẩn cấp visa thường trú dài hạn. Trí thức người Việt tại đây luôn cố gắng đóng góp cho đất nước. Năm 2023 có trí thức đại diện người Việt sinh sống tại UAE tham gia đoàn thăm Trường Sa.

Gần đây có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bước sang thị trường UAE nên đội ngũ trí thức đã có những trao đổi ban đầu để tuyển người. Nhóm trí thức thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cơ hội về việc làm. Vừa qua do hậu quả bão Yagi, nhóm trí thức có liên hệ với đồng nghiệp ở Việt Nam trao đổi ở Việt Nam để sử dụng sóng vệ tinh, sử dụng mô hình trên máy tính để cảnh báo lũ quét ở khu vực…

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh chung với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE (Ảnh: Thanh Giang).

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới bà con cộng đồng lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng đánh giá, bà con luôn cống hiến cho đất nước, mang đến tình cảm của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; vui mừng nhận thấy bà con luôn nhiệt huyết với công việc, lạc quan, tự lực, tự cường vươn lên. Đây là tính cách, văn hoá, giá trị của người Việt Nam: càng khó khăn, thách thức, càng nỗ lực vươn lên. Đây cũng chính là niềm tự hào của đất nước ta. Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam ở UAE cần "tương thân, tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", nêu cao tinh thần công dân toàn cầu, vấn đề là phát huy được tối đa năng lực; dù đi đâu, mong bà con cũng dành tình cảm, luôn hướng về quê hương, đất nước; người đi trước giúp đỡ người đi sau.

Đề cập quan hệ Việt Nam – UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hiện nay, chúng ta đang hết sức nỗ lực thúc đẩy quan hệ này; cho biết, đây là lần thứ 3, Thủ tướng đến Vùng Vịnh trong vòng 1 năm, có thể nói, quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp. Trong quá trình này có sự đóng góp của bà con cộng đồng, các doanh nghiệp Việt Nam tại UAE. Thủ tướng tin tưởng khi có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) thì quan hệ kinh tế hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ. Khi quan hệ chính trị tốt đẹp thì các quan hệ khác cũng sẽ tốt đẹp, tác động tích cực đời sống vật chất, tinh thần của bà con cộng đồng. Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao cả hơn là mong muốn nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành là phải chăm lo sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành nỗ lực đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của bà con với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Về vấn đề tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở UAE, Thủ tướng đề nghị sớm hình thành Hội Người Việt Nam ở UAE; nghiên cứu thành lập Nhà Văn hoá Việt Nam ở UAE – là việc rất cần thiết; coi trọng duy trì dạy và học tiếng Việt cho con em để giữ gìn văn hoá Việt Nam, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới với tinh thần quốc tế hoá văn hoá bản sắc của Việt Nam ra nước ngoài, dân tộc hoá tinh hoa văn hoá của thế giới đối với đất nước chúng ta.

Chia sẻ với bà con về tình hình đất nước, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mọi mặt thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ, có được thành quả này là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết các kiến nghị của bà con về thủ tục giấy tờ, căn cước công dân; có cơ chế cho công dân, người lao động hiểu và nắm chắc tình hình trước khi đến UAE làm việc; có chính sách visa cho công dân UAE.

Thủ tướng bày tỏ niềm vui lớn nhất chính là cộng đồng bà con ngày càng lớn mạnh, tự lực, tự cường vươn lên, xứng tầm với kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Do đó chúng ta đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa; phải phát triển đất nước thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó đầu tư phát triển các hạ tầng chiến lược, các ngành hiện đại như vũ trụ, năng lượng nguyên tử, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… để phát triển toàn diện, đột phá, xứng tầm truyền thống văn hoá, lịch sử hào hùng của dân tộc.