Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí đội trưởng, chính trị viên đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhiều địa phương cùng dự.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội thông tin đến Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tình hình, kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia 515; sự giúp đỡ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân;….

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, trở ngại như: phạm vi tìm kiếm, quy tập rộng cả trong và ngoài nước; thời gian chôn cất liệt sĩ đã lâu; hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí phần lớn thất lạc; thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao;…

Dẫu có khó khăn, cán bộ, chiến sĩ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác lập hồ sơ quy tập, lưu trữ và bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời tri ân đến các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã không quản ngại hy sinh, vất vả để đưa các liệt sĩ về với gia đình, người thân, về với đất nước. Trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho nước nhà, có hàng triệu cuộc chia tay vào chiến trường không hẹn ngày gặp lại nhưng các chiến sĩ vẫn xung phong ra chiến trường vì Tổ quốc. Biết bao nhiêu gia đình vẫn chưa nhận được hài cốt của người thân sau lần chia tay năm ấy. Do đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hoạt động hết sức nhân văn của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Đối với các hài cốt chưa tìm kiếm, quy tập được thì nhiệm vụ của các đội là rất nặng nề nhưng cũng hết sức thiêng liêng, cao quý để mang lại những hy vọng cho các thân nhân gia đình liệt sĩ. Hàng chục nghìn hài cốt đã được tìm kiếm, quy tập là một sự đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đội đã thực hiện được trong nhiều năm qua. Riêng từ năm 2013 đến nay, các đội đã tìm kiếm, quy tập được hơn 18 nghìn hài cốt, trong đó có nhiều hài cốt được quy tập ở Lào và Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ảnh 1

Biểu dương các cá nhân, tập thể tổ chức có nhiều hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các đội sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao, Chính phủ đã ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thực hiện nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các cấp ủy, các bộ, ngành, địa phương,… quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quan tâm, chăm lo, kiến nghị các cơ chế, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tổ chức có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng đề nghị lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn chủ động, khắc phục khó khăn để vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, các chương trình an sinh xã hội để củng cố lòng tin, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. Các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với các đơn vị có thông tin về phần mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để thôi thúc các cấp ủy, các ngành, đơn vị tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng này, thực hiện tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Thủ tướng tin tưởng các đơn vị, đội tìm kiếm sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đáp lại sự mong mỏi của gia đình các thân nhân, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.