Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao ba tỉnh miền trung Ác-hen-ti-na thăm chính thức Việt Nam vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước vốn có tình cảm gắn bó, sâu sắc. Cho biết, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 10 lần trong những năm qua là nền tảng hết sức thuận lợi, Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế hợp tác hai nước là rất lớn, cần được phát huy thời gian tới.
Thay mặt đoàn, ông G.Bô-rơ-đết, Thống đốc tỉnh Ênh-tơ-rê Ri-ốt cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn; nhấn mạnh, 45 năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, tin cậy, thực chất và hiệu quả. Các tỉnh miền trung đều là những địa phương đóng góp xứng đáng cho phát triển kinh tế Ác-hen-ti-na. Nhân chuyến thăm này, đoàn đã có các buổi làm việc hiệu quả với các bộ, ngành, TP Hà Nội; có cơ hội quý báu để hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam; cho rằng, quan hệ hai nước không chỉ tăng cường trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần thúc đẩy cả trên lĩnh vực văn hóa để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Ông L.Mi-ghên, Thống đốc tỉnh Xan-ta Phê cho biết, ngành công nghiệp bóng đá Ác-hen-ti-na phát triển rất mạnh; vui mừng được biết, người dân Việt Nam cũng rất đam mê bóng đá, hiểu biết bóng đá Ác-hen-ti-na. Hai bên có thể trao đổi hợp tác trong lĩnh vực này, như Ác-hen-ti-na giúp đỡ Việt Nam về huấn luyện viên, trao đổi học viên bóng đá. Đồng thời, đoàn muốn xây dựng chương trình hành động hợp tác hai bên cụ thể thời gian tới về kinh tế, thương mại, đầu tư. Ba tỉnh cũng có nền nông nghiệp phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi, do đó có tiềm năng hợp tác với phía Việt Nam. Tuy hai nước xa cách về địa lý, nhưng Ác-hen-ti-na rất ngưỡng mộ lịch sử Việt Nam, nhất là quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hai dân tộc đều có một nền tảng văn hóa rất tốt để thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác. Đoàn mong muốn mời lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sang thăm ba tỉnh miền trung Ác-hen-ti-na để bàn việc trao đổi hợp tác.
Nhất trí với các ý kiến, cảm ơn tình cảm chân thành của lãnh đạo ba tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đối với lĩnh vực bóng đá, hai nước rất có tiềm năng, nhất là Ác-hen-ti-na có thể hợp tác lĩnh vực này với TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng cảm ơn nhân dân Ác-hen-ti-na đã ủng hộ mạnh mẽ nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây. Đánh giá cao tiềm lực phát triển kinh tế của Ác-hen-ti-na, Thủ tướng đề nghị hai nước tích cực xem xét mọi khả năng, lợi thế để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại. Hai bên có nhiều mặt hàng thế mạnh có thể trao đổi như sản phẩm điện tử, gạo, cà-phê, cao-su, điều... của Việt Nam; Ác-hen-ti-na có các sản phẩm máy móc, linh kiện ô-tô, sản phẩm thịt, sữa...; Việt Nam mong muốn hướng tới thương mại cân bằng hơn với Ác-hen-ti-na; đẩy mạnh hơn nữa đầu tư song phương. Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư hết sức tiến bộ ở khu vực, môi trường kinh doanh thông thoáng, cho nên thu hút rất lớn đầu tư FDI, nhờ đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lớn và liên tục tăng mạnh. Do đó, Thủ tướng cho rằng việc thiết lập quan hệ các tỉnh miền trung Ác-hen-ti-na với các địa phương Việt Nam là hết sức cần thiết. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Ác-hen-ti-na; khẳng định, Ác-hen-ti-na vào được Việt Nam có nghĩa là tiến vào thị trường ASEAN, Trung Quốc, rộng hơn nữa là thị trường châu Á... Các doanh nghiệp hai bên cũng nên mở rộng hợp tác hơn nữa; Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ, tạo điều kiện cho việc hợp tác này thành công.
Thủ tướng cũng hoan nghênh Ác-hen-ti-na ủng Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế; mong Ác-hen-ti-na tiếp tục ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất quan điểm, tăng cường ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.