Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cựu chiến binh mặt trận Tây Nguyên (B3) - Quân đoàn 3

Chiều 24-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cựu chiến binh (CCB) mặt trận Tây Nguyên (B3) - Quân đoàn 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cựu chiến binh. Ảnh: TRẦN HẢI
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cựu chiến binh. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước rất coi trọng chính sách đối với quân đội, quan tâm tới những người lính đã từng đóng góp xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thủ tướng đánh giá cao những chiến công hiển hách, thành quả đáng tự hào của Quân đoàn 3 kể từ những ngày đầu thành lập, mà điển hình là chiến thắng lẫy lừng, giải phóng Buôn Mê Thuột tháng 3-1975, mở đầu cho một loạt chiến thắng chấn động, đi tới ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30-4. Đây là trang sử hào hùng của Quân đoàn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân, công lao to lớn, hy sinh xương máu của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ, quân nhân Quân đoàn 3; đồng thời ân cần gửi lời thăm hỏi các CCB, gia đình các thương binh, liệt sĩ của Quân đoàn. Thủ tướng nêu rõ, sau ngày giải phóng, những người lính Quân đoàn 3 đã nối tiếp truyền thống anh hùng, tiếp tục tham gia đấu tranh trên các mặt trận gian khổ, ác liệt..., vinh dự được Đảng, Nhà nước ta và nước bạn tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Các đồng chí CCB luôn giữ vững ý chí kiên cường đã được tôi luyện qua cuộc kháng chiến, là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau noi theo. Nhiều đồng chí CCB cũng tiếp tục sát cánh cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương đóng góp cho công cuộc xây dựng cuộc sống mới và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thủ tướng đánh giá cao Ban liên lạc Hội CCB Mặt trận Tây Nguyên (B3) - Quân đoàn 3 có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực; chăm lo, quan tâm đời sống và luôn động viên các CCB.

Nhấn mạnh tình hình thế giới luôn phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thủ tướng chỉ rõ những thành tựu mọi mặt về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua, cũng như việc toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng... có vai trò quan trọng của các CCB. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đang nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, trong sạch bộ máy, phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thủ tướng khẳng định, bên cạnh sự nghiệp phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác an sinh xã hội, quan tâm gia đình chính sách, người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa..., trong đó đặc biệt quan tâm, tri ân các CCB, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Thủ tướng mong muốn Ban liên lạc và các CCB quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, là tấm gương cho con cháu noi theo, luôn giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Mỗi CCB cần tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác hỗ trợ sau chiến tranh; chung tay chăm lo đời sống vật chất tinh thần, quan tâm các gia đình CCB còn khó khăn; hỗ trợ công tác xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia giữ gìn trật tự xã hội địa phương, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.