Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Warburg Pincus

Chiều 20-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông T.Ghết-nơ, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Warburg Pincus.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Warbugg Pincus. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Warbugg Pincus. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tập đoàn đạt được nhiều thỏa thuận thành công bước đầu với Quỹ đầu tư VinaCapital về đầu tư tài chính vào thị trường Việt Nam. Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư (NĐT) lớn của nước ngoài sẽ tham gia làm đối tác chiến lược trong các DN cổ phần hóa của Việt Nam. Trong bối cảnh hướng đến một tương lai hợp tác và phát triển tốt đẹp, Việt Nam đặc biệt coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn thu hút nhiều hơn nữa NĐT từ Hoa Kỳ, nhất là lĩnh vực đầu tư tài chính. Hiện nay, là thời điểm thuận lợi cho các NĐT tài chính đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Warburg Pincus tiếp tục hợp tác với các đối tác để đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam; khẳng định mạnh mẽ, Chính phủ Việt Nam coi thành công của NĐT nước ngoài cũng chính là thành công của mình. Trong quá trình này, Chính phủ và các bộ, ngành luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của các NĐT, DN để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông T.Ghết-nơ bày tỏ rất lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam với nhiều tiềm năng tăng trưởng thời gian tới. Tập đoàn đã đầu tư vào Việt Nam và hy vọng gặt hái nhiều thành công hơn nữa tại đây không chỉ bằng tiềm lực mạnh mà cả kinh nghiệm lâu năm để chia sẻ, cùng hợp tác với Việt Nam. Hiện là thời điểm rất thích hợp cho Tập đoàn gia tăng đầu tư vào Việt Nam bởi Chính phủ Việt Nam cũng đang đẩy mạnh cải cách kinh tế.