Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam

Ngày 19-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đạt được thời gian qua, nhất là giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải cách môi trường đầu tư,...

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Hà Nam cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ uy tín, đủ phẩm chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc, để đến năm 2019-2020 có thể tự cân đối ngân sách. Đây là yêu cầu của Trung ương, nhất là đối với các tỉnh có lợi thế gần Thủ đô. Để hoàn thành việc tự cân đối ngân sách của tỉnh vào năm 2020, tỉnh cần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Tỉnh cần phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới một cách căn bản; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư. Cùng với chú trọng phát triển nông nghiệp, tỉnh cần quan tâm phát triển các khu công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, đời sống công nhân, ưu tiên quy hoạch quỹ đất và kêu gọi đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn thông qua những hình thức huy động phù hợp. Riêng đối với các thiết chế công đoàn cho công nhân, Thủ tướng đề nghị tỉnh và các ngành liên quan cần quan tâm giải quyết các thủ tục để sớm đưa thiết chế vào hoạt động. Thủ tướng lưu ý tỉnh không phát triển thêm các nhà máy xi-măng trên địa bàn. Đối với kiến nghị của tỉnh Hà Nam về việc xây dựng các bệnh viện của T.Ư đóng trên địa bàn chậm trễ, kéo dài tiến độ; về các cơ chế, chính sách, vấn đề môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ, ngành T.Ư xem xét, giải quyết và sớm báo cáo kết quả Thủ tướng.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra việc triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp (KCN) Đồng Văn II (Hà Nam).

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu tháng 5 vừa qua, các hạng mục đầu tiên của dự án thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn II (quy mô 4,5 ha, vốn đầu tư 559 tỷ đồng) đã được khởi công xây dựng, khởi động cho chuỗi 50 dự án thiết chế công đoàn tại các địa phương được Thủ tướng cho phép triển khai đồng thời từ nay đến năm 2020. Các hạng mục công trình gồm 20 dãy chung cư năm tầng, với 976 căn hộ, diện tích từ 30 m2 và 45 m2/căn và các công trình dịch vụ, hạ tầng xã hội, như nhà thi đấu đa năng 500 chỗ; quảng trường sức chứa 5.000 người,...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm ba căn hộ mẫu, cho ý kiến chỉ đạo và trồng cây trong khuôn viên của khu thiết chế. Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm tới đời sống, việc làm của công nhân lao động, dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của công nhân, hạn chế tình trạng “nhảy việc”, góp phần xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án giám sát chặt chẽ, hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng,...

Thủ tướng đã đến thăm khu nhà trọ công nhân của gia đình ông Lê Văn Tiến, ở xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, biểu dương gia đình ông xây nhà trọ khang trang cho công nhân thuê, đồng thời nhắc nhở cần giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh, chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu nhà trọ. Thủ tướng ân cần thăm hỏi về việc làm, đời sống và dặn dò các gia đình công nhân khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất, thu nhập để cải thiện cuộc sống và trao quà tặng ba hộ gia đình công nhân đang làm việc tại KCN Đồng Văn; tặng quà cho 16 cháu, con công nhân đang thuê trọ ở đây.

Có thể bạn quan tâm