Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Ngày 9-8, tại TP Ðà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc gặp mặt 126 vị chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, TP Ðà Nẵng và đại diện 43 tổ chức tôn giáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc gặp mặt trang trọng hôm nay là minh chứng sinh động, khẳng định sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với tôn giáo và những chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước ta. Trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo luôn đồng sức đồng lòng, vượt qua gian khổ, đóng góp vật chất, tinh thần, thậm chí hy sinh cả xương máu để bảo vệ đất nước, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đã và đang chung tay cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với nhiều tấm gương điển hình là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo.

Thủ tướng đề nghị các chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy, hướng dẫn, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện đúng phương châm, đường hướng hành đạo, gắn bó đồng hành với dân tộc. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; mỗi chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo là một tấm gương để quần chúng tín đồ noi theo, xây dựng mối quan hệ đạo - đời hòa hợp,… Các bộ, ngành T.Ư cần tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng khẳng định, có thể nói không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo, tín đồ tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam -­ một đất nước không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt Nam cùng đoàn kết, hợp tác dưới sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước. Những kết quả tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo những năm qua đã tiếp thêm nguồn lực để cả nước phấn đấu hoàn thành những mục tiêu phát triển KT - XH mà Ðảng, Nhà nước đã đề ra.