Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Brunei

NDO - Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Brunei, Thủ đô Bandar Seri Begawan .
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Brunei

Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Quốc vương Brunei H.H.Bolkiah. Cùng dự hội đàm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Hoàng thân Mohammed Bolkiah.

Quốc vương H.H.Bolkiah nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu Việt Nam sang thăm chính thức Brunei Darussalam, chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Brunei đúng vào dịp hai nước long trọng kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2007) và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chân thành cảm ơn Quốc vương H.H.Bolkiah, Hoàng gia cùng nhân dân Brunei về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo dành cho Thủ tướng, Phu nhân và Ðoàn Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, Quốc vương H.H.Bolkiah chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được sau 20 năm đổi mới, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và những thành tựu đối ngoại quan trọng của Việt Nam như gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 và trở thành ứng cử viên duy nhất của châu Á vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Brunei, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương H.H.Bolkiah đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và chân thành chúc Brunei tiếp tục vững tiến trên con đường xây dựng một quốc gia phồn vinh, thanh bình và ngày càng phát triển thịnh vượng.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục - thể thao và giáo dục-đào tạo.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và giữa các Bộ, ngành hai nước; thúc đẩy tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Brunei. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng từ 1,5 đến 2 triệu USD/năm, đến năm 2005 mới đạt 4,5 triệu USD chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Do vậy, hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư thông qua việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, hội thảo giới thiệu tiềm năng kinh tế của mỗi nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam mong muốn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brunei đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khách sạn và du lịch. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động trên cơ sở nguồn lao động dồi dào của Việt Nam và nhu cầu về lao động nước ngoài khá lớn của Brunei.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc vương H.H.Bolkiah cùng bày tỏ vui mừng trước việc hai bên ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ về hợp tác thể thao và thanh niên và Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí; giúp tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí và thể dục-thể thao. Hai nhà Lãnh đạo cùng nhất trí rằng triển vọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí là khá lớn vì đây là lĩnh vực Brunei có thế mạnh và Việt Nam đang rất quan tâm phát triển.Tại buổi hội đàm, hai nhà Lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và cùng đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp tốt đẹp giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN, ASEM, APEC và LHQ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Quốc vương, Hoàng hậu và các thành viên Hoàng gia Brunei sang thăm chính thức Việt Nam. Quốc vương Brunei H.H.Bolkiah đã vui vẻ nhận lời thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

* Trước đó, phát biểu ý kiến tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và Myanmar đã tổ chức diễn đàn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng, nhất là về thăm dò khai thác chế biến dầu khí, khoáng sản, phát triển du lịch, nông - lâm ngư nghiệp, y tế....

Thủ tướng cho rằng: Kim ngạch thương mại hai nước tuy có tăng, riêng năm 2006 tăng 15 % so với 2005 nhưng quy mô thương mại còn rất khiêm tốn, mới đạt hơn 70 triệu USD và chỉ có một vài dự án của doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện ở Myanmar...chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tiềm năng sẵn có cũng như mong muốn của chính phủ và nhân dân hai nước.

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm này là nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Việc ký thỏa thuận về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dầu khí giữa hai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Myanmar trong chuyến thăm này đã tạo bước phát triển mới trong quan hệ kinh tế hai nước.

Thủ tướng giới thiệu một số nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam và khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thiện thể chế và cải cách các thủ tục hành chính để tạo môi trường thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Myanmar; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư và kinh doanh ở Myanmar.