Thủ tướng Iraq thoát hiểm sau vụ ám sát bằng thiết bị bay không người lái

NDO -

Theo thông tin từ quân đội Iraq, một thiết bị bay không người lái chở đầy chất nổ đã nhắm vào tư dinh của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ở Baghdad vào sáng sớm ngày 7/11, nhưng ông Kadhimi đã thoát hiểm và không bị thương.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Baghdad diễn ra tại Baghdad, Iraq, ngày 28/8/2021. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Iraq/Reuters)
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Baghdad diễn ra tại Baghdad, Iraq, ngày 28/8/2021. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Iraq/Reuters)

Tuyên bố của quân đội cho biết, đây là một vụ ám sát có chủ đích, nhắm vào nơi ở của Thủ tướng Kadhimi trong Vùng Xanh được bảo vệ rất cẩn mật tại thủ đô Baghdad.

Trên tài khoản Twitter chính thức của mình, ông Kadhimi cho biết vẫn an toàn và kêu gọi người dân Iraq bình tĩnh trước vụ việc.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức chính phủ xác nhận thông tin, ít nhất một vụ nổ đã xảy ra trong dinh thự thủ tướng và ông Kadhimi vẫn an toàn.

Các nhà ngoại giao phương Tây tại Vùng Xanh, nơi đóng các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán các nước cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng trong khu vực này.

Hiện chưa nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Thông báo của quân đội Iraq cũng không cung cấp thêm chi tiết.