Thủ tướng Iraq chủ trì cuộc họp an ninh sau âm mưu ám sát bất thành

NDO -

Ngày 7/11, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã chủ trì cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao của nước này, nhằm thảo luận về âm mưu ám sát bất thành sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công vào nhà riêng của ông trước đó cùng ngày.

Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh Iraq sau vụ tấn công bằng vật thể bay không người lái vào tư dinh thủ tướng ở Baghdad, Iraq, ngày 7/11/2021. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Iraq/Reuters)
Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh Iraq sau vụ tấn công bằng vật thể bay không người lái vào tư dinh thủ tướng ở Baghdad, Iraq, ngày 7/11/2021. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Iraq/Reuters)

Đoạn video do Văn phòng thủ tướng công bố cho thấy ông Kadhimi nhóm họp với các quan chức an ninh hàng đầu nước này để thảo luận về vụ tấn công.

Thủ tướng Kadhimi đã thoát chết sau vụ ám sát trong Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt và đang ở tình trạng "sức khỏe tốt", theo thông tin từ quân đội Iraq.

Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Văn phòng thủ tướng cho biết, vụ tấn công “khủng bố hèn nhát” nhắm vào nhà riêng của thủ tướng đêm qua với mục đích ám sát ông là một hành động nghiêm trọng nhằm vào nhà nước Iraq của các “nhóm vũ trang tội phạm”.

Hãng thông tấn nhà nước INA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Iraq cho biết, có 3 thiết bị bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công, trong đó 2 chiếc đã bị lực lượng an ninh Iraq ngăn chặn và bắn rơi, trong khi chiếc còn lại gây ra vụ tấn công vào dinh thự thủ tướng.

Hình ảnh do INA công bố cho thấy một số khu vực trong dinh thủ tướng bị hư hại và một chiếc xe SUV đậu trong gara bị hư hỏng.

Theo các nguồn tin an ninh hãng tin Reuters nắm được, có 6 thành viên của lực lượng bảo vệ ông Kadhimi đóng bên ngoài nhà riêng thủ tướng đã bị thương.

Phát ngôn viên của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết, tình hình an ninh tại Vùng Xanh, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán các nước đã ổn định sau vụ tấn công.

Phần còn lại của thiết bị bay không người lái chứa đầy chất nổ đã được lực lượng an ninh thu giữ để điều tra.

Một quan chức an ninh của Iraq nói với hãng tin Reuters rằng hiện còn quá sớm để kết luận về thủ phạm gây ra vụ tấn công, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang xem xét các báo cáo tình báo và đợi kết quả điều tra ban đầu.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ tấn công kể trên, vốn xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại thủ đô Baghdad nhằm phản đối kết quả bầu cử Quốc hội hồi tháng trước đã biến thành bạo loạn.

Thủ tướng Iraq chủ trì cuộc họp an ninh sau âm mưu ám sát bất thành -0

Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi (phải) gặp Tổng thống Barham Salih sau vụ tấn công. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Iraq/Reuters) 

Tổng thống Iraq Barham Salih lên án vụ tấn công là tội ác không thể chấp nhận nhằm vào Iraq. Ông khẳng định, nước này không chấp nhận bị đẩy vào hỗn loạn hay để xảy ra một cuộc đảo chính nhắm vào hệ thống hiến pháp.

Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Moqtada al-Sadr gọi vụ tấn công là một hành động khủng bố chống lại sự ổn định của Iraq, nhằm "đưa Iraq trở lại trạng thái hỗn loạn và đặt dưới sự kiểm soát của các lực lượng phi nhà nước".

Trong khi đó, Mỹ cũng lên lên án vụ tấn công và đề nghị hỗ trợ điều tra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong một tuyên bố cho rằng, đây rõ ràng là một hành động khủng bố nhằm vào đầu não của nhà nước Iraq, đồng thời cực lực lên án hành vi này.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia gọi vụ tấn công là một "hành động khủng bố hèn nhát", trong khi quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Shamkhani cũng lên án vụ tấn công và xem đây là "một hành động nổi loạn mới".