Thủ tướng dự lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

NDO -

Sáng 14-3, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ.

 Thủ tướng cùng các đại biểu trồng cây ở Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.
Thủ tướng cùng các đại biểu trồng cây ở Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Cùng dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính TƯ; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Nghệ An.

Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Đây là nơi an nghỉ của 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, bảo vệ huyết mạch giao thông trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong đó, có ngôi mộ tập thể của 13 chiến sĩ TNXP “Tiểu đội thép”, thuộc Đại đội 317 TNXP Nghệ An đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, ngày 31-10-1968.

Thủ tướng dự lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh -0
 Thủ tướng cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tiếp đó, Thủ tướng cùng các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh, sự kiện trồng cây “Vì một Việt Nam xanh” cho các thế hệ hôm nay và mai sau chính là sửa chữa, khắc phục những sai lầm trong ứng xử với thiên nhiên thời gian dài vừa qua, đưa Việt Nam trở thành một tấm gương mẫu mực, điểm đến hấp dẫn về cuộc sống hài hòa với thiên nhiên trên bản đồ thế giới; mong muốn mỗi người dân ngay từ bây giờ, thực hiện trồng và bảo vệ cây xanh, coi đây là món quà cam kết trách nhiệm hôm nay, gửi cho các thế hệ mai sau.

Thủ tướng dự lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh -0
 Thủ tướng trao tặng tượng trưng 10 nghìn cây xanh cho nhân dân huyện Đô Lương.   

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai sáng kiến “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, ngoài chỉ tiêu trồng rừng hằng năm, tỉnh Nghệ An xác định sẽ trồng ít nhất 50 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó là những nỗ lực, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ cây xanh hiện có.

Để hưởng ứng sáng kiến Vì một Việt Nam xanh, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn - nơi từng là “túi bom”, “tọa độ lửa” trong chiến tranh, Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ TM-MT gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương 10.000 cây lát hoa và sao đen, mong muốn lan tỏa ý nghĩa trồng cây, phủ xanh núi rừng, làng, xóm huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Sau lễ hưởng ứng chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

* Trước đó, chiều 13-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng dự lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh -0
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Theo đó, công trình hiện đang được xây dựng mới thay thế công trình cũ, dự kiến hoàn thành ngày 19-5.