Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ

Sáng 25/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2. (Ảnh: THANH GIANG)

Đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ), trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và luôn ghi nhớ lời dạy của Người về sự gìn giữ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trước anh linh của Người, Thủ tướng và các thành viên Đoàn công tác nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chung sức, đồng lòng xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân; quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng vào tháng 6/2025; tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng do Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Công trình Nhà tưởng niệm được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích, kết hợp hài hòa giữa kết cấu bê-tông cốt thép và kết cấu gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng.

ndo_br_d1-8340.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ). (Ảnh: THANH GIANG)

Tại Nhà tưởng niệm đặt tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m với tổng trọng lượng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 trở thành không gian văn hóa-tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên. Công trình không chỉ mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, mà còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc tiếp tục kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Sinh thời, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; suốt đời vì nước, vì dân. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khó, làm nên những chiến công hiển hách, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", viết nên bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc.

* Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

ndo_br_e1-4976.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉnh hoa trước khi thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

ndo_br_e2-4438.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: THANH GIANG)

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang, mốc son chói lọi, bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa to lớn, tác động mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hy sinh, qua suốt 56 ngày đêm “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”, các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” như câu thơ của Tố Hữu.

ndo_br_e3-7567.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: THANH GIANG)

Để làm nên chiến thắng đó, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Máu đào và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 13/3/2021 (kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ), khánh thành năm 2022, góp phần thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đã được phê duyệt.

* Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

ndo_br_chinh-hoa-a1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉnh hoa trước khi thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Để Tổ quốc được nở hoa độc lập, kết trái tự do; theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thanh niên đã gác lại tuổi xuân, lên đường chiến đấu. “Dù bom đạn xương tan thịt nát - Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh”, các anh, các chị đã nằm lại vĩnh viễn nơi thung lũng Mường Thanh, để máu xương hòa vào lòng đất mẹ, góp phần tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, làm xanh thêm mảnh đất quê hương.

ndo_br_h2-5332.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. (Ảnh: THANH GIANG)

Những câu chuyện về "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, máu trộn bùn non" và tinh thần "9 năm làm một Điện Biên" sẽ sống mãi như bản anh hùng ca bất tử trong lòng dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho đất nước tiến lên. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và những người có công cách mạng; nguyện nỗ lực không ngừng đổi mới xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

ndo_br_mac-niem-a1-5390.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. (Ảnh: THANH GIANG)

Được xây dựng năm 1958 và nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 cách điểm Di tích lịch sử Đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - "Một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta, có ý nghĩa to lớn, tác động mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

ndo_br_h4-9030.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. (Ảnh: THANH GIANG)

Đã 72 năm trôi qua nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

ndo_br_h5-4039.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi, động viên ông Phí Hương Dũng và gia đình. (Ảnh: THANH GIANG)

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Phí Hương Dũng - Thương binh 42%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại Tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.

Có thể bạn quan tâm