Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị tổng kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động ngành dầu khí đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 có sự đóng góp quan trọng của ngành dầu khí. Ngành đã đoàn kết, thực hiện đồng bộ các giải pháp; cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy công ty mẹ, quy chế hoạt động nội bộ được tăng cường; hoàn thành và thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hóa các công ty; bán đấu giá thu về vượt dự toán giá trị tại các công ty thành viên; các doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều hoạt động tốt. Một số dự án yếu kém bước đầu có phương án xử lý hiệu quả, đạt kết quả tích cực...

Thủ tướng cho rằng, tăng cường đoàn kết, nỗ lực, vượt qua thời kỳ khó khăn là điều cốt lõi để kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm duy trì sự phát triển của tập đoàn thời gian tới. Trong khó khăn, PVN càng phải vững vàng, bản lĩnh, khẳng định vai trò hàng đầu của tập đoàn trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Ngành dầu khí có đội ngũ con người trí tuệ, anh hùng qua các thời kỳ, vốn quý cho sự phát triển. Những đóng góp của ngành dầu khí vẫn luôn được Ðảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh. Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta không được tự ti vì các sai phạm đã xảy ra trước đây, không để “giậu đổ bìm leo”, mà phải quyết chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, xứng đáng là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Mặt khác phải nhận thức được khó khăn thách thức hiện nay, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương để đưa ngành dầu khí vươn lên. Thủ tướng đề nghị, PVN phải có khát vọng tái khẳng định mạnh mẽ vai trò của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sánh vai với các tập đoàn quốc tế...

Thủ tướng chia sẻ, công tác tìm kiếm thăm dò đang bị chững lại, muốn đẩy mạnh ở xa bờ đòi hỏi vốn lớn. Chính vì vậy, phải huy động nguồn lực để vượt qua thách thức, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh Chính phủ giao, trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên phong đi tắt đón đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí,...

Dịp này, PVN đã tôn vinh các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát động thi đua trong toàn tập đoàn năm 2019.