Thủ tướng Bulgaria đệ đơn từ chức của chính phủ

NDO -

Ngày 27/6, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov đã trình lên Quốc hội đơn từ chức của chính phủ liên minh, sau khi chính phủ của ông không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov. (Ảnh: REUTERS)
Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov. (Ảnh: REUTERS)

Theo hiến pháp Bulgaria, chính phủ bắt buộc phải từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 22/6, chính phủ của ông Petkov nhận được 123 phiếu bất tín nhiệm so với 116 phiếu ủng hộ.

Sự việc xảy ra 2 tuần sau khi ITN, 1 trong số 5 đối tác trong liên minh cầm quyền, tuyên bố rút khỏi chính phủ.

Kết quả này đẩy quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này vào 1 cuộc khủng hoảng chính trị mới, trong bối cảnh lạm phát gia tăng và xung đột tiếp diễn tại Ukraine gây nhiều quan ngại trong khu vực.

Chính phủ của Thủ tướng Petkov sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi 1 hội đồng bộ trưởng mới được bầu ra hay được chỉ định.