Thu hút đầu tư xanh vào các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

Với lợi thế hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối vùng đa phương thức, nguồn lực qua đào tạo dồi dào, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển đã tạo thuận lợi cho các khu công nghiệp tiếp tục thu hút đầu tư hiệu quả các dự án lớn đầu tư vào sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo.

Một góc Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2 (VSIP 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Một góc Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2 (VSIP 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Không gian mở rộng tạo lực thu hút đầu tư hiệu quả

Tháng 7/2025, tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2A (Thành phố Hồ Chí Minh), nhà cung cấp các giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm Tetra Pak có vốn đầu tư Thụy Điển đã khánh thành giai đoạn 2 Nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng Tetra Pak với vốn đầu tư 97 triệu Euro. Trước đó, Tetra Pak đã đầu tư nhà máy giai đoạn 1 hoạt động từ năm 2019 với vốn đầu tư 120 triệu Euro. Thúc đẩy chuỗi cung ứng hộp giấy tiệt trùng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sau khi đầu tư giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng Tetra Pak nâng công suất hộp giấy tiệt trùng từ 12 tỷ hộp/năm lên hơn 30 tỷ hộp/năm và có khả năng cung ứng thực phẩm, đồ uống cho hơn 644 triệu người tiêu dùng tại Việt Nam và các thị trường trọng điểm trong khu vực, như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Australia và New Zealand.

bai-92-dautuxanh2-5071.jpg
Một góc Nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng Tetra Pak tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2A (VSIP 2A), Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ chiến lược đầu tư vào khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết, việc khánh thành Nhà máy giai đoạn 2 thể hiện cam kết của Tetra Pak trong việc không ngừng nâng cao giá trị cho ngành thực phẩm, đồ uống tại Việt Nam cũng như toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là sự kiện đáng tự hào cho tiêu chí “Made in Vietnam” và thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Không chỉ dừng lại ở đầu tư cơ sở vật chất, Tetra Pak còn đặt trọng tâm vào đổi mới, phát triển bền vững, bảo đảm chất lượng và kiến tạo tương lai cho ngành thực phẩm để phục vụ lợi ích người tiêu dùng.

Đánh giá cao việc đầu tư của Tetra Pak vào sản xuất công nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho rằng: Tetra Pak Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một doanh nghiệp toàn cầu có thể đồng hành, gắn kết sâu sắc và toàn diện với sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành thực phẩm nói riêng. Tetra Pak là một trong những tập đoàn nước ngoài tiên phong, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn tổng hợp và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050. Mô hình sản xuất bền vững của Tetra Pak cộng hưởng mạnh mẽ với cam kết của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuyển đổi sang mô hình công nghiệp xanh, phát triển các khu công nghiệp sinh thái, thông minh. Thành phố cam kết sẽ hết sức ủng hộ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và Tetra Pak thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển bền vững của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cùng nhiều dự án được khánh thành tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2025 Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đã khánh thành Nhà máy LEGO Việt Nam nhằm sản xuất đồ chơi lắp ráp với vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3. Phát triển theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, trung hòa carbon, bằng việc lắp đặt 12.400 tấm pin mặt trời áp mái, Nhà máy LEGO Việt Nam dự kiến sẽ vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo trong năm 2026 và đồng thời không tạo ra chất thải chôn lấp.

bai-92-dautuxanh3-1280.jpg
Sản xuất đồ chơi lắp ráp bằng năng lượng tái tạo ở Nhà máy LEGO Việt Nam, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 (VSIP 3), Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, sau sắp xếp, hệ thống khu chế xuất và khu công nghiệp được tích hợp về quy mô, tài nguyên, đất đai, nhân lực và kết cấu hạ tầng với 105 khu công nghiệp theo quy hoạch với hơn 49.000 ha; trong đó 66 khu công nghiệp đã thành lập với diện tích hơn 27.000 ha. Hiện có 59/66 khu công nghiệp hoạt động, với 5.529 dự án và khoảng 837.000 lao động. Trong 8 tháng đầu năm 2025, các khu công nghiệp thu hút hơn 3,87 tỷ USD; trong đó khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) thu hút gần 364,4 triệu USD; khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) thu hút gần 2,1 tỷ USD và khu vực Bình Dương (cũ) thu hút gần 1,43 tỷ USD. Với kết quả này, đến tháng 8/2025 các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh có 5.711 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 75 tỷ USD. Nhiều dự án vốn lớn đã đi vào hoạt động, tiêu biểu như: Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đầu tư hơn 1,3 tỷ USD sản xuất đồ chơi, Tetra Pak (Thụy Điển) đầu tư 217 triệu USD, Kumho Asiana (Hàn Quốc) đầu tư 700 triệu USD sản xuất vỏ xe ô-tô…

Thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng xanh, sạch và thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp xanh, sinh thái. Hiệu quả rõ nét như Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 (VSIP 3), do liên doanh giữa Tập đoàn Becamex và nhà đầu tư Singapore phát triển tại Thành phố Hồ Chí. Chỉ sau 3 năm khởi công khu công nghiệp đã thu hút hơn 1,5 tỷ USD. Trong năm 2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Becamex tiếp tục khởi công 2 dự án gồm Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2. Quy mô 2 khu công nghiệp khoảng 1.080 ha được quy hoạch đa ngành, hướng tới mô hình khu công nghiệp thông minh, sinh thái, tích hợp công nghệ số và năng lượng tái tạo.

Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng được xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và kết nối với các dự án năng lượng tái tạo, góp phần phát triển quần thể công nghiệp-năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex Nguyễn Hoàn Vũ cho biết: Với 2 khu công nghiệp được khởi công, Tập đoàn Becamex cam kết đưa các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững vào thực tiễn vận hành. Tập đoàn tiếp tục đồng hành với Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến lược khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ thông minh, sinh thái, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng không gian phát triển khu công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp và mô hình khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ gắn với quy hoạch vùng đang được đẩy nhanh. Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh cho biết, Ban Quản lý sẽ triển khai Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2045” và đề xuất thí điểm chuyển đổi 5 khu công nghiệp, phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y dược và hoàn thiện quy hoạch một số khu mới. Bằng giải pháp triển khai đồng bộ, việc thu hút đầu tư sẽ kết hợp chính sách về đất đai, đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ để phát triển bền vững. Với kết cấu hạ tầng đồng bộ, chính sách ưu đãi và chiến lược thu hút đầu tư, các khu công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng công nghiệp bền vững.

Có thể bạn quan tâm