Facebook và Twitter dỡ bỏ hàng trăm tài khoản sử dụng tại Iran

NDO -

NDĐT - Ngày 21-8, Facebook và Twitter lần lượt thông báo mỗi nhà cung cấp mạng xã hội đã dỡ bỏ khoảng 300 tài khoản, phần lớn có nguồn gốc từ Iran.

(Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)

Facebook và Twitter đã đưa ra quyết định này dựa vào kết quả điều tra của công ty an ninh mạng FireEye Inc công bố cùng ngày, cho thấy hàng trăm tài khoản nêu trên đang phát tán nội dung tuyên truyền cho Iran, bao gồm những thảo luận “chống A-rập Xê-út, chống Israel và ủng hộ chủ đề về Palestine”.

Ông Nathaniel Gleicher, người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook, xác nhận trên blog: “Chúng tôi đã xóa 652 trang mạng, nhóm và tài khoản có nguồn gốc từ Iran chứa các nội dung nhằm vào người khác thông qua các dịch vụ internet đa phương tiện tại Trung Đông, Mỹ Latinh, Anh và Mỹ”.