Thông tin mới

Lâm Đồng đưa vào hoạt động trung tâm nông sản và đặc sản
0:00 / 0:00
0:00

Hội Nông dân tỉnh Lâm Ðồng vừa phối hợp Công ty Ulink khai trương Trung tâm nông sản, đặc sản Lâm Ðồng Nông Phố. Trung tâm đặt tại khuôn viên Hội Nông dân tỉnh, thuộc khu vực trung tâm thành phố Ðà Lạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến mua sắm, trao đổi kinh nghiệm.

Trung tâm này có gần 50 gian hàng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được bố trí theo từng nhóm, như đặc sản, đồ uống, hoa tươi, cà-phê, mỹ nghệ và các sản phẩm OCOP… nhằm kết nối nông sản, đặc sản trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại. Từ trung tâm, khách hàng có thể kết nối trực tiếp với nhà nông, doanh nghiệp, hợp tác xã để cung ứng sản phẩm theo yêu cầu. Theo kế hoạch, tại đây sẽ tổ chức các phiên chợ nông sản và đặc sản, tạo điểm đến văn hóa đặc trưng và mua sắm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng.

Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024. Hội thi nhằm góp phần đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tế cuộc sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ trách nhiệm hơn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Thông tin mới ảnh 1

Chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng tỉnh Ðắk Lắk năm 2024.

Hội thi giúp cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực dân tộc và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, các mô hình hoạt động có hiệu quả, phù hợp địa phương, khu vực. Ðây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ 4 năm 2024. Hội thi diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh, được tổ chức ở 2 cấp, cấp huyện và cấp tỉnh.

Hơn 1.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở Đắk Nông thiếu chỗ học lớp 10

Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Ðắk Nông Phan Thanh Hải cho biết, năm 2024, toàn tỉnh Ðắk Nông có hơn 1.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chưa được phân luồng. Theo định hướng của ngành giáo dục, chỉ có 70% số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển sinh vào lớp 10, số còn lại 30% là học nghề. Có địa phương đã tuyển sinh vượt lên 80% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào hệ trung học phổ thông nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Nguyên nhân được xác định là thiếu cơ sở vật chất và giáo viên. Nếu tuyển sinh 100% số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 sẽ không đủ phòng học và thiếu chỉ tiêu biên chế giáo viên đứng lớp.

Mặt khác, hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NÐ-CP của Chính phủ thì lương giáo viên hợp đồng rất thấp, không bảo đảm được đời sống tối thiểu cho giáo viên, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho nên rất khó tuyển dụng. Ngoài ra, hiện nay, nhiều giáo viên hợp đồng năm học 2023-2024 theo Nghị định số 111/2022/NÐ-CP của Chính phủ vẫn chưa được giải quyết lương; thậm chí một số địa phương còn nợ tiền dạy vượt khung của giáo viên kéo dài, chưa thanh toán... dẫn đến việc thu hút giáo viên dạy hợp đồng rất khó khăn.

Kon Tum đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa

Thời gian qua, du lịch tỉnh Kon Tum đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng ổn định, có lượng khách tăng đều hằng năm. Trong đó, công tác xúc tiến quảng bá du lịch được thực hiện hiệu quả, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng các khu, điểm du lịch, tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh lưu trú.

Thông tin mới ảnh 2

Du khách khám phá hoa anh đào Măng Ðen tại huyện Kon Plông.

Ðến nay, toàn tỉnh có 13 điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận; 213 cơ sở lưu trú du lịch với 3.083 phòng; 6 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 3 đơn vị lữ hành quốc tế và 3 đơn vị lữ hành nội địa.

Phát huy những kết quả đạt được, ngành du lịch tỉnh xác định tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiện đại gắn với bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống; hướng đến xây dựng điểm đến an toàn, hấp dẫn, chất lượng; đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, chú trọng các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh, văn hóa, tín ngưỡng.