Thông tin Belarus phát động chiến tranh với Ba Lan là sai sự thật

NDO - Một bài đăng trên mạng xã hội mới đây tuyên bố Belarus đã phát động chiến tranh với Ba Lan, tuy nhiên thông tin này là sai sự thật.
0:00 / 0:00
0:00
Bài đăng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp màn hình)
Bài đăng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin lan truyền

Một tài khoản Facebook đăng bài viết với nội dung: “Belarus tuyên chiến với Ba Lan. Đây là một hành động rất ngu ngốc!”.

Kèm theo bài đăng là một video dài gần 3 phút có lồng tiếng và phụ đề, bắt đầu bằng việc nhắc lại nguyên văn nội dung trên. Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và hơn 500 lượt chia sẻ.

Kiểm chứng

Phần sau của đoạn video không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để củng cố tính xác thực của tuyên bố trên.

Thay vào đó, đoạn clip đề cập đến một số trích dẫn phát ngôn được cho là của Phó Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Belarus, Thiếu tướng Ruslan Kosygin, với nguồn là từ hãng thông tấn quốc gia Belarus (Belta).

Theo kiểm chứng của Reuters, ngày 6/7, Belta đăng một bài báo trong đó có dẫn phát ngôn của Thiếu tướng Ruslan Kosygin. Cụ thể, ông Kosygin nói: “Belarus là một quốc gia yêu chuộng hòa bình; tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị cho các kịch bản diễn biến khác nhau của tình huống. Chúng tôi không muốn kịch bản này trở thành một kịch bản quân sự, nhưng phương Tây nên hiểu rõ rằng phản ứng của chúng tôi đối với bất kỳ hình thức khiêu khích vũ trang nào chắc chắn sẽ tương xứng và cứng rắn”.

Tuy nhiên, phát ngôn trên của Thiếu tướng Ruslan Kosygin không giống như tuyên bố phát động một cuộc chiến tranh.

Khẳng định

Thông tin Belarus phát động chiến tranh với Ba Lan là không chính xác.