1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Roh Moo Hyun đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến 12-10-2004 sau khi tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 5 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 8 đến 9-10-2004.
2. Trong chuyến thăm, hai vị nguyên thủ đã có cuộc hội đàm vào ngày 10-10-2004 và đánh giá tình hình phát triển mối quan hệ hai nước, bàn các biện pháp nhằm phát triển quan hệ hai nước trong đó có hợp tác kinh tế và trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Hai vị nguyên thủ nhất trí rằng kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ hai nước đã phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa... trên cơ sở tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được phát triển mạnh mẽ và vững chắc với việc ký 15 hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu như Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật (2-1993), Hiệp định hợp tác du lịch (8-2002), Hiệp định dẫn độ tội phạm (9-2003) hai bên cũng hợp tác chặt chẽ nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua việc giúp đỡ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng như phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông thôn, xây dựng đường sá. Bên cạnh đó, giao lưu nhân sự kể cả ở các cấp lãnh đạo hai nước đã góp phần vào việc xây dựng nên mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai bên. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác song phương chặt chẽ đó, hai vị nguyên thủ khẳng định tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai nước thành "mối quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21" như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tháng 8-2001.
3. Hai vị nguyên thủ thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.
(1). Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc trân trọng mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm chính thức Hàn Quốc nhằm tăng cường giao lưu nhân sự cấp cao giữa hai nước. Hai vị nguyên thủ nhất trí tăng cường hơn nữa sự giao lưu hợp tác giữa các Tổ chức Liên minh hữu nghị các nghị sĩ thuộc Quốc hội hai nước.
(2). Hai vị nguyên thủ nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục phát triển mối quan hệ thương mại và nỗ lực để đạt được cân bằng trong cán cân thương mại giữa hai nước. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá cao đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế tạo và bày tỏ hy vọng phía Hàn Quốc sẽ đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực này. Hai vị nguyên thủ nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như xây dựng, bưu chính viễn thông, khai thác tài nguyên, phát triển năng lượng...
(3). Hai vị nguyên thủ nhận thấy rằng sự tăng cường giao lưu và hợp tác giữa nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ song phương. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục mở rộng sự hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, học thuật, thể thao, du lịch...
(4). Hai vị nguyên thủ nhất trí rằng việc hai bên ký "Thỏa thuận về việc xây dựng Trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn" và "Thỏa thuận về việc xây dựng hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn tại tỉnh Ninh Bình" sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và việc ký văn bản "Thỏa thuận về hợp tác giữa hai viện nghiên cứu của hai Bộ Ngoại giao hai nước" sẽ thúc đẩy việc trao đổi thông tin giữa hai bên trong các vấn đề quốc tế.
4. Tổng thống Roh Moo Hyun chúc mừng Chủ tịch Trần Đức Lương về việc tổ chức thành công hội nghị ASEM-5. Trên cương vị là các thành viên của Cộng đồng Đông Á trong tương lai, hai vị nguyên thủ nhất trí tăng cường hợp tác vì sự ổn định và phồn vinh ở châu Á. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế như ASEAN+3, APEC và LHQ. Bên cạnh đó, hai vị nguyên thủ nhận thấy rằng việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là cần thiết cho sự phát triển bền vững và phồn vinh của cả nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế khu vực. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để Việt Nam gia nhập WTO trong thời gian sớm nhất có thể.
Chủ tịch Trần Đức Lương cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị ASEM-5, bày tỏ lập trường ủng hộ việc giải quyết các vấn đề tồn tại trên bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và cho rằng sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai miền Nam - Bắc sẽ góp phần vào việc tạo lập hòa giải và trật tự hợp tác trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc đàm phán sáu bên vì nền hòa bình lâu dài và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.
5. Hai vị nguyên thủ nhất trí rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Roh Moo Hyun góp phần quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Tổng thống Roh Moo Hyun bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Trần Đức Lương và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã dành cho Tổng thống và Đoàn đại biểu Hàn Quốc sự đón tiếp thân mật và chân tình, đem lại ý nghĩa và thành công cho chuyến thăm.