Thompson-Herah hoàn tất cú đúp huy chương vàng điền kinh danh giá

NDO -

Elaine Thompson-Herah vừa làm nên lịch sử tại Olympic Tokyo 2020 khi về nhất ở cự ly chạy 200m nữ, qua đó hoàn tất cú đúp hai cự ly danh giá nhất của môn điền kinh sau tấm huy chương vàng 100m cách đây ba ngày.

Elaine Thompson-Herah (trái) về nhất chung kết 200m nữ với thời gian 21 giây 53. (Ảnh: Reuters)
Elaine Thompson-Herah (trái) về nhất chung kết 200m nữ với thời gian 21 giây 53. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, ở phần thi chung kết 200m tối nay, vận động viên người Jamaica đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành tấm huy chương vàng với thành tích 21 giây 53.

Tự tin sau khi bảo vệ thành công ngôi hậu cự ly 100m với một kỷ lục Olympic hôm thứ bảy tuần trước, Thompson-Herah khởi đầu đầy tốc độ trên đường chạy tối nay, sớm vượt lên so với phần còn lại ngay từ những mét đầu tiên, để rồi hoàn tất 200m với thành tích nhanh thứ 2 trong lịch sử nội dung này.

Cú nước rút tốc độ trong 20m cuối của Christine Mboma (Namibia) giúp chân chạy trẻ sinh năm 2003 giành huy chương bạc với thời gian 21 giây 81, trong khi Gabby Thomas của Mỹ giành huy chương đồng với thành tích 21 giây 87.

Như vậy, sau cú đúp huy chương vàng 100m và 200m tại Olympic Rio 2016, Thompson-Herah tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu nữ hoàng hai cự ly nước rút tại Thế vận hội Tokyo 2020, qua đó chính thức trở thành vận động viên điền kinh nữ đầu tiên giành cú đúp vàng trên hai đường chạy danh giá ở hai kỳ Olympic liên tiếp.

Thompson-Herah hoàn tất cú đúp huy chương vàng điền kinh danh giá -0
Sau tấm huy chương vàng 100m cách đây ba ngày, Thompson-Herah đã hoàn tất cú đúp ở hai cự ly danh giá nhất của môn điền kinh tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Reuters) 

Thành tích 21 giây 53 trong tối nay của chân chạy 29 tuổi là nhanh thứ 2 trong lịch sử chạy 200m nữ, chỉ kém đúng 0,19 giây so kỷ lục thế giới của Florence Griffith Joyner được thiết lập tại Thế vận hội Seoul 1988.

Cùng với việc trở thành chân chạy nữ đầu tiên đoạt hai cú đúp vàng 100m và 200m, Thompson-Herah cũng là nữ vận động viên điền kinh duy nhất cho tới nay giành được tới bốn huy chương vàng Olympic nội dung cá nhân.

Trong khi đó, điền kinh Mỹ hôm nay tiếp tục gây thất vọng khi Thomas, người tham gia Thế vận hội lần này với tư cách là người phụ nữ chạy nhanh thứ 2 trong lịch sử chỉ có thể giành tấm huy chương đồng.

Trước đó, đồng đội của cô là đàn em 19 tuổi Athing Mu đã giành vàng ở nội dung 800 nữ. Đây cũng là tấm huy chương vàng duy nhất của điền kinh Mỹ trong ngày, kèm ba lần về nhì ở các nội dung khác.

Olympic Tokyo 2020