Triệu tập học sinh có hành vi giả mạo văn bản UBND tỉnh Lâm Đồng

NDO -

Chiều 16-2, lực lượng An ninh mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Bảo Lộc, triệu tập bốn học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc, để làm rõ hành vi chỉnh sửa văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng và đăng tải trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Lực lượng chức năng làm việc với học sinh N.H.L (bên trái) để làm rõ vụ việc.
Lực lượng chức năng làm việc với học sinh N.H.L (bên trái) để làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ngày 15-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện trên một số nhóm Zalo lan truyền hình ảnh văn bản giả mạo văn bản số 969/UBND-VX1, ngày 15-2-2021, của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên đi học trở lại từ thứ tư, ngày 17-2. 

Văn bản giả mạo đã chỉnh sửa ngày đi học trở lại thành thứ hai, ngày 1-3. Thông tin giả mạo này khiến nhiều người hoang mang.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng An ninh mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp lực lượng công an các đơn vị, địa phương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định N.H.L (SN 2005, học lớp 10, tại TP Bảo Lộc), đã chỉnh sửa văn bản số 969/UBND-VX1, của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Quá trình làm việc, L khai nhận đã dùng phần mềm photoshop để chỉnh sửa ngày cho học sinh đi học trở lại từ 17-2, thành ngày 1-3, rồi gửi văn bản đã chỉnh sửa cho nhóm chat bạn bè, với mục đích trêu đùa. Ba học sinh khác là bạn của L đã tham gia chia sẻ hình ảnh văn bản này. Sau đó, hình ảnh văn bản giả mạo bị chia sẻ, phát tán trên mạng xã hội (nhiều nhóm chat Zalo), làm nhiễu loạn thông tin khiến nhiều người hoang mang. Quá trình làm việc với cơ quan công an, các học sinh đã nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.