Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo kiểm tra thông tin “phá rừng phòng hộ tại huyện Sơn Hòa"

NDO -

Chiều 31/8, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có văn bản số 1679-CV/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về việc kiểm tra thông tin báo chí phản ánh. 

Một trong những vị trí rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa vừa bị chặt phá còn ngổn ngang cây rừng.
Một trong những vị trí rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa vừa bị chặt phá còn ngổn ngang cây rừng.

Nội dung Công văn nêu rõ: Ngày 31/8, Báo Nhân Dân có bài viết: “Cần điều tra vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở Phú Yên", phản ánh tình trạng người dân đổ xô vào chặt phá rừng phòng hộ sông Trà Bương để chiếm đất trồng keo, tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.  

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các thông tin báo chí nêu; có phản hồi cụ thể đến các cơ quan báo chí theo quy định và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện.