Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại An Giang

NDO -

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Long Xuyên, An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra vào ngày 3/7, tại Bệnh viên Đa khoa Trung tâm An Giang

Tài xế N.V.M. (người ngồi) liên quan đến vụ án. (Công an Long Xuyên cung cấp)
Tài xế N.V.M. (người ngồi) liên quan đến vụ án. (Công an Long Xuyên cung cấp)

Đây là vụ liên quan đến tài xế N.V.M ngụ ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp vào tỉnh An Giang nhưng khai báo y tế không trung thực gây nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. 

Cụ thể, ngày 3/7, tài xế N.V.M, ngụ thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp điều khiển xe ô-tô tải khởi hành từ Chợ Bình Điền, quận 8, TP Hồ Chí Minh đến tỉnh An Giang để giao hàng tại Khu công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú nhưng không khai báo y tế trung thực với chốt kiểm dịch đặt tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên.

Tài xế có đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang làm xét nghiệm Covid-19, kíp trực có tư vấn làm PCR nhưng tài xế không đồng ý do đi gấp, chỉ đồng ý test nhanh. Tài xế được hướng dẫn đợi lấy kết quả nhưng tự ý bỏ đi, lái xe đến cổng Khu công nghiệp Bình Long và được hai bảo vệ đã đo thân nhiệt. Nhưng khi điều khiển xe đến Công ty TNHH Kovie Vina để giao hàng thì công ty này yêu cầu đỗ xe bên ngoài, vì lý do tài xế ngoài tỉnh về. Ông N.V.M đã nhờ tài xế của công ty tên T. chạy xe vào giao hàng, còn ông M. đứng ở cổng khu công nghiệp chờ.

Lúc này, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang có kết quả ông N.V.M bị nhiễm SARS-CoV-2 nên gọi thông tin cho ông N.V.M trở lại bệnh viện cách ly, nhưng ông M. không chịu, nói phải đi giao hàng. Sau đó, ngành chức năng phải tạm giữ khẩn cấp tài xế để đưa đi cách ly. UBND xã Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang, Công an huyện Châu Phú đến Khu công nghiệp Bình Long tạm giữ  tài xế N.V.M. đưa đi cách ly, xử lý đúng quy định. Đồng thời đưa hai bảo vệ và tài xế T. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Từ thông tin ông N.V.M bị mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Phú Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đã tiến hành truy xuất camera tại Công ty phát hiện ngày 30/6 và 2/7, ông M. đã hai lần đến công ty này, nên tiến hành truy vết nhanh xác định có thêm 33 công nhân tổ bốc vác Công ty có tiếp xúc với ông M. Qua test nhanh, một công nhân tên E. (ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) bị mắc Covid-19. Từ đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Phú đã đưa mẹ ruột ông E. đi cách ly và cho phong tỏa khu vực nhà ông E., cho phun thuốc khử khuẩn. Qua truy vết F1, xác định có thêm 12 đối tượng liên quan đến chùm bệnh của ông M. và ông E.

Công an TP Long Xuyên cho biết, do ông N.V.M bị mắc Covid-19 nên khi cách ly y tế điều trị xong sẽ tiếp tục điều tra xử lý.  

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan