Khởi tố Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn

NDO -

Chiều 23/7, Công an TP Hải Phòng đã xác nhận, Cơ quan điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và Thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn.

Các cán bộ Cơ quan điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) thực hiện nhiệm vụ tại Công an quận Đồ Sơn.
Các cán bộ Cơ quan điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) thực hiện nhiệm vụ tại Công an quận Đồ Sơn.

Đây là hai cán bộ công an được xác định là có liên quan đến sai phạm trong giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán karaoke Hải Sơn 86 ở phường Hợp Đức, bị Công an quận Đồ Sơn phát hiện, bắt giữ vào tháng 11/2020.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán karaoke Hải Sơn 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) bị Công an quận Đồ Sơn phát hiện, bắt giữ vào tháng 11/2020 đã xảy ra nhiều sai phạm. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 1/2021, Cơ quan điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) đã bắt giữ cựu Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, cán bộ Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Và ngày 11/5, ba cán bộ thuộc Công an quận Đồ Sơn tiếp tục bị Cơ quan điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Các bị can gồm: Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy; Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng)
Kiên quyết xử lý sai phạm của cán bộ công an quận Đồ Sơn