Trước trận chung kết Champions League 2019-2020

“Thời” của PSG hay “Thế” của Bayern Munich?

NDO -

Hai đội bóng mạnh nhất châu Âu là PSG và Bayern Munich vượt qua nhiều “chướng ngại” để giành quyền đá trận chung kết Champions League năm nay, diễn ra rạng sáng 24-8 trên sân vận động Ánh sáng (Bồ Đào Nha).

“Thời” của PSG hay “Thế” của Bayern Munich?

Liệu PSG sau nhiều mùa giải lận đận, chưa từng lọt vào chung kết có nắm được cái thời của mình để lần đầu tiên đăng quang ngôi vị danh giá nhất châu Âu và hoàn tất cú ăn ba mùa này, hay phải chịu khuất phục trước một Bayern Munich sừng sỏ, lẫy lừng bấy lâu nay?

Mùa bóng năm nay, cả PSG và Bayern Munich hầu như thâu tóm mọi giải đấu mà họ tham dự, ngoại trừ siêu cúp nước Đức mà Bayern Munich bỏ rơi. Gần nửa đầu mùa giải mất phương hướng dưới thời HLV N. Kovac (bị sa thải tháng 11 năm ngoái), “Hùm xám” nước Đức trở lại cực kỳ ngoạn mục dưới sự dẫn dắt của HLV Hans-Dieter Flick. Ông và các học trò đã thắng 32/35 trận và vô địch Bundesliga sớm với cách biệt 12 điểm.

Trên sân cỏ châu Âu, Bayern Munich là một tên tuổi lớn, có lịch sử huy hoàng. Đội bóng nước Đức đã qua 10 trận chung kết Champions League và giành chiến thắng một nửa trong số ấy. Đây là trận chung kết thứ 11 của Bayern Munich. Lần gần đây nhất mà Bayern Munich đăng quang là năm 2013 sau khi đánh bại đội bóng đồng hương B. Dortmund trên sân vân động Wembley. Bayern Munich giành quyền đá trận chung kết sau khi vượt qua hàng loạt cái tên sừng sỏ như Chelsea và đặc biệt là Barcelona. Bóng đá châu Âu sẽ còn nhớ mãi trận Bayern Munich “hủy diệt” Barcelona với tỷ số 8-2 ở vòng tứ kết. Sức mạnh đồng đều ở các tuyến và lối chơi tưng bừng, khoa học và hiệu quả của “Hùm xám” đã khiến những L. Messi và các ngôi sao của đội bóng Tây Ban Nha trở nên ngô nghê thảm hại.

Mùa giải năm nay, PSG vẫn duy trì được sức mạnh tuyệt đối nhưng ổn định hơn. Nước Pháp không có đối thủ xứng tầm đối với đội bóng nhà giàu có nhiều ngôi sao này. PSG dễ dàng lập cú đúp giải quốc nội (cúp nước Pháp là Ligue 1). Chắc chắn những ngôi sao của PSG và CĐV của họ đang khát khao lần đầu tiên đoạt cúp vô địch Champions League danh giá nhất châu Âu, để hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Có lẽ đây là “thời” của PSG khi đội bóng hay nhất nước Pháp đã vượt qua cái “dớp” là phải dừng chân ở vòng tứ kết kể từ năm 1995 đến nay, để lần đầu tiên được chơi trận chung kết mơ ước và lần đầu tiên đăng quang!

Bayer Munich và PSG cùng đang có phong độ tốt nhất và hầu như không gặp phải bất cứ chấn thương đáng lo ngại nào trong đội hình. Giới chuyên môn dự đoán rằng, cả hai đội sẽ chơi theo cách mà họ thắng ở trận bán kết. Đội hình chiều sâu của hai đội bóng mạnh nhất này đều rất “khủng”. Trận này, Bayern Munich có thể sử dụng cặp tấn công sáng tạo K. Coman và P. Coutinho ngay từ đầu cùng với tiến vệ đa năng J. Martinez và bộ đôi phòng ngự cực kỳ chắc chắn – B. Pavard – N. Sule. Trong khi đó, ngoài Mbappe và Neymar, PSG có thêm nhiều sự lựa chọn trên hàng công và hàng tiền vệ gồm M. Icardi, P. Sarabia, J. Draxler và I. Gueye.

Không phải sau trận “đè bẹp” Barcelona 8-2, giới chuyên môn mới nghiêng về khả năng vô địch của Bayern Munich, mà suốt cả mùa giải, nhà vô địch nước Đức đã chứng tỏ sức mạnh vô đối của mình : thắng cả 10 trận Champions League mùa này, ghi được 42 bàn thắng với chân sút xuất sắc nhất là R. Lewandowski – người đã ghi tới 55 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ngoài ra, Bayern Munich còn có trong tay một “sát thủ” cực kỳ lợi hại và khó lường – đó là Gnabry. Nên nhớ, Liverpool vô địch Champions League mùa trước mà chỉ ghi được 24 bàn sau 13 trận.

PSG cũng chứng tỏ là đối thủ xứng đáng của Bayern Munich. Nhà vô địch Pháp cũng đã ghi được 25 bàn thắng Champions League mùa này và nếu tính chung các đấu trường, họ có chuỗi 34 trận liên tiếp ghi bàn ở các giải đấu. Điều quan trọng là, PSG không phải là Barcelona già nua thiếu sinh khí mà những ngôi sao như Messi, Suarez, Pique… đã qua thời đỉnh cao.

PSG có bộ ta tấn công cực kỳ nguy hiểm Neymar, Mbappe và Di Maria. Neymar đã 59 lần phá lưới đối phương ở mặt trận Champions League và Mbappe là cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt.

Bayern Munich và PSG đều có hàng phòng ngự rất chắc chắn (cùng để thủng lưới 13 bàn). Các hậu vệ của Bayern có vẻ dễ dàng vô hiệu hóa ngôi sao Messi đầy kỹ thuật và tinh quái, nhưng không quá nhanh nhẹn. Trong khi đó, Mbappe với kỹ thuật thượng thừa và tốc độ của “chiếc xe công thức 1” sẽ gây khó cho hàng phòng ngự của Bayern.

Đã lâu, sân có Champions League mới chứng kiến có một “tân binh” đầy sức trẻ và khao khát có mặt ở trận chung kết, hợp với một tên tuổi lừng lẫy làm nên một bữa tiệc bóng đá tưng bừng trong mùa dịch Covid ảm đạm ở châu Âu.

Thời cơ đang đến với PSG, nhưng thế mạnh chẻ tre và kinh nghiệm trận mạc dạn dày của Bayern Munich, có lẽ sẽ khiến mơ ước đặt chiếc cúp Champions League danh giá vào phòng truyền thống của PSG vẫn chỉ là… mơ ước!

Đội hình dự kiến của hai đội:

PSG (4-3-3): Navas/Rico; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappe, Neymar.

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski.