Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 26/9 tuyên bố thỏa thuận hợp tác giữa nước này và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ bị hủy bỏ nếu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được tái áp đặt.
Iran nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ không còn hiệu lực nếu các lệnh trừng phạt quốc tế được khôi phục.
Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa ký thỏa thuận nối lại hợp tác, cho phép các thanh sát viên IAEA trở lại quốc gia Hồi giáo làm nhiệm vụ. Giới quan sát quốc tế thở phào nhẹ nhõm bởi vấn đề hạt nhân Iran, vốn bế tắc kéo dài, đã tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”.
Iran vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này cho phép IAEA tiếp cận toàn diện các cơ sở hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra sau khi IAEA công bố khuôn khổ hợp tác mới với Tehran.
Các cuộc trao đổi giữa Iran và nhóm E3 vẫn chưa đạt bước tiến rõ rệt, phản ánh những thách thức lớn trong việc tháo gỡ căng thẳng hạt nhân và trừng phạt.
Phương Tây đang tạo thêm áp lực buộc Iran quay lại bàn đàm phán khi ấn định thời hạn chót cho một thỏa thuận hạt nhân mới. Nếu không đạt được kết quả, cơ chế trừng phạt tự động có thể được kích hoạt trước tháng 10.
Iran khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán nào với các cường quốc sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề hạt nhân và không liên quan đến năng lực quân sự của Tehran, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song đặt ra yêu cầu rõ ràng về sự tôn trọng và công nhận chủ quyền quốc gia. Động thái này cho thấy một tín hiệu mở nhưng không nhượng bộ từ Tehran.
Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại các hành động “ăn miếng, trả miếng” lẫn nhau giữa Mỹ và Iran có nguy cơ đẩy một thỏa thuận hạt nhân vuột khỏi tầm tay.
Cả phía Mỹ và Iran đều cho biết đã đạt được một số tiến triển sau các vòng đàm phán trước đó, song những bất đồng xoay quanh quyền làm giàu uranium của Iran vẫn là rào cản lớn.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán gián tiếp tại Oman vào ngày 12/4 nhằm nối lại đối thoại về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về hình thức và nội dung tiếp xúc.
Ngày 29/3, truyền thông Iran đưa tin, nước này và 3 cường quốc châu Âu (E3) gồm Anh, Pháp và Đức đã tổ chức một vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của Tehran vào ngày 28/3 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 23/3 khẳng định nước này từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ trong điều kiện "áp lực tối đa" như hiện nay, đồng thời bác bỏ triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới hình thức ban đầu.
Iran cho biết, sẽ cân nhắc đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân nếu các cuộc đàm phán chỉ giới hạn trong phạm vi quan ngại về quân sự hóa. Tuyên bố được đưa ra sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei từ chối đàm phán với Washington, cho rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ nhằm tăng thêm hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran cũng như làm suy giảm ảnh hưởng của nước này trong khu vực.
Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, đã bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ, khẳng định Washington không thực sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề mà chỉ muốn áp đặt lợi ích của mình.
Người đứng đầu IAEA Rafael Grossi từng cảnh báo rằng Tehran có đủ uranium làm giàu đến mức gần cấp độ vũ khí để chế tạo một số quả bom hạt nhân nếu họ muốn làm như vậy.
Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các thông tin trên truyền thông cho rằng Iran và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong những tuần tới về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Iran tuyên bố, sẵn sàng đàm phán gián tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân, bên lề Kỳ họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York, Mỹ. Tehran cũng theo đuổi nỗ lực đàm phán ngoại giao nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.
IAEA và Iran nhất trí điều chỉnh quan hệ trên cơ sở các thỏa thuận về bảo đảm an toàn, Iran cũng đồng ý kết nối trở lại các máy quay giám sát tại một số cơ sở hạt nhân và tăng cường tốc độ thanh sát.
Ngoại trưởng Iran lên tiếng bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Ngày 22/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này đã nhận được thông điệp từ Mỹ thể hiện sự gấp rút của Washington trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
Ngày 1/9, Mỹ cho biết đã nhận được phản hồi mới nhất từ phía Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời cho rằng phản hồi này không "mang tính xây dựng".
Ngày 24/8, Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ với đề xuất khôi phục thỏa thuận hạt nhân "Kế hoạch hành động chung toàn diện" (JCPOA) mà Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 8/8, cho biết, Mỹ sẵn sàng "nhanh chóng ký kết một thỏa thuận" để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trên cơ sở các đề xuất do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra.
Các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và Mỹ ngày 28/6 đã bắt đầu tiến trình đàm phán gián tiếp ở Doha (Qatar), trong nỗ lực dỡ bỏ những rào cản, nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Tehran với các cường quốc thế giới năm 2015.