Là thôn "nổi tiếng" vì gian khó do thiếu nước, đất nương cằn cỗi nhưng năm 2025 Trung Thu vẫn vào nhóm danh sách các thôn có nhiều gia đình thoát nghèo. Kết quả này là niềm vui chung, niềm tự hào của cán bộ và người dân trong thôn. Chỉ tay sang ngôi nhà có mái tôn xanh còn mới tinh, Trưởng thônTrung Thu Thào A Lỳ, nói rằng: Đó là nhà của vợ chồng anh Cứ A Páo đấy. Mấy năm trước gia đình Cứ A Páo thuộc diện nghèo lắm, vì mới ở riêng, con còn nhỏ lại hay đau ốm khiến vợ chồng A Páo đã nghèo lại thêm khổ. Song nhận thấy A Páo là người chăm chỉ, có chí hướng phấn đấu với mong muốn thoát nghèo nên người dân trong thôn đã bình bầu, đề nghị xã ưu tiên hỗ trợ gia đình A Páo được tham gia các mô hình sản xuất, như: nuôi gà, nuôi trâu, trồng lạc, trồng ngô… Được hỗ trợ cây giống, con giống và được cán bộ khuyến nông xã tận tình hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, cách phòng và trị bệnh cho vật nuôi theo mùa, A Páo đã thực hành thành thạo, bởi vậy cây trồng, vật nuôi nhà A Páo đều cho hiệu quả tốt. Cứ như thế, mùa qua mùa áp dụng kiến thức trồng cây, chăm sóc vật nuôi vào các loại cây, con khác đến nay gia đình A Páo đã có đàn trâu, bò gần chục con; lợn, gà từng đàn con nào con ấy béo chút chít; gia đình A Páo không còn cảnh làm hôm nay lo bữa mai vì đã có "của ăn của để". A Páo cũng làm được ngôi nhà trang khang chắc chắn. Sau nhiều năm nỗ lực lao động, sản xuất gia đình A Páo đã chính thức "rời" danh sách hộ nghèo của thôn, của xã để vào nhóm hộ có kinh tế khá, trở thành tấm gương tiêu biểu cho ý chí, nghị lực thoát nghèo của đồng bào dân tộc H'Mông ở nơi núi cao sương mù.
Cùng thôn Trung Thu có 2 gia đình, gồm: Cứ A Phống, Thào A Tềnh cũng được công nhận thoát nghèo. Cả Phống và Tềnh đều là chủ hộ trẻ với khát vọng thoát nghèo luôn thôi thúc, bởi vậy khi được địa phương quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững thì họ đã coi đó là "đòn bẩy" đặc biệt, là cơ hội có "một không hai" để dựa vào và nỗ lực vươn lên. Cũng chính bởi nghị lực ấy mà ngay khi hoàn thành làm mới ngôi nhà thì cả hai gia đình Cứ A Phống, Thào A Tềnh đã chủ động thu xếp ăn ở cho con nhỏ cùng bố mẹ già, rồi họ lại cùng nhau đi kiếm việc làm thuê lúc nông nhàn.
Thông tin về cuộc sống của người trong thôn, Trưởng thôn Thào A Lỳ, khẽ điểm: Toàn thôn có 69 gia đình, 100% là đồng bào dân tộc H'Mông đã sống đời nối đời trên núi đá. Từ xa xưa, người H'Mông ở thôn Trung Thu đã sống quen với cảnh thiếu nước về mùa khô, buốt lạnh về mùa đông băng giá và quen với cả cái đói, cái nghèo vậy nhưng chưa khi nào người H'Mông nơi đây từ bỏ khát vọng chiến thắng đói nghèo để vươn lên như khát vọng chinh phục các đỉnh núi luôn đậm sâu trong tâm thức tộc người. Chính bởi khát vọng ấy mà năm theo năm, cùng với sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án mà Đảng, Nhà nước quan tâm thì ở thôn Trung Thu đã có thêm nhiều gia đình thoát nghèo. Đầu năm 2025 toàn thôn có 15 gia đình trong danh sách hộ nghèo đến cuối năm 2025 đã bớt 3 chỉ còn 12 - đó là con số "biết nói", con số phần nào cho thấy ý chí vươn lên của người dân nơi đất cằn.
Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủ y xã Sính Phình vui mừng cho biết: Dù có thời gian gián đoạn thực hiện các dự án hỗ trợ giảm nghèo để địa phương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức; sau đó đợi cấp trên quyết định phân vốn, phân thẩm quyền nhưng với sự chủ động vào việc của cán bộ, nhân dân trên địa bàn nên kết quả các mặt công tác và công tác giảm nghèo của Sính Phình vẫn hoàn thành. Xác định việc ưu tiên trước nhất là chăm lo đời sống nhân dân, giúp nhân dân giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đã phân công, giao nhiệm vụ từng cán bộ, công chức phải trực tiếp phụ trách địa bàn, hướng dẫn và động viên nhân dân duy trì các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế đã và đang triển khai. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã đồng thời tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng nhân dân để lựa chọn con giống, cây trồng triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo theo kế hoạch năm 2025.
Thực hiện đồng thời các phần việc, cùng với sự nỗ lực, tâm huyết của cán bộ, công chức xã và sự chủ động, tích cực của nhân dân thì kết quả giảm nghèo năm 2025 của Sính Phình đảm bảo đạt các chỉ tiêu; với dự ước toàn xã có 83 hộ thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ nghèo, cận nghèo của Sính Phình xuống 30,91% (giảm 5,51% so với thời điểm cuối năm 2024).
Kế thừa kinh nghiệm triển khai các dự án giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo vươn lên, thời gian tới Sính Phình tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng hỗ trợ sản xuất, như: kênh mương nội đồng, thuỷ lợi nhỏ và hỗ trợ người dân đầu tư phát triển du lịch, xây dựng các bản du lịch cộng đồng dựa vào bản sắc, thế mạnh địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Đức Biểu, cho biết: Sính Phình đã tiến hành công tác khảo sát, đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tiễn và thế mạnh của xã theo từng năm và cho cả giai đoạn. Với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của các danh lam thắng cảnh, di tích và các loại hình di sản văn hóa, gắn bảo tồn với khai thác phục vụ phát triển du lịch. Đầu tư trồng thêm cây hoa đào và hoa ban trên địa bàn xã, tăng cường đầu tư xây dựng các điểm du lịch tham quan, dừng chân ngắm cảnh, xây dựng thôn, bản văn hóa du lịch cộng đồng; xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng, như: Khám phá cảnh quan thiên nhiên Cao nguyên đá Tả Phìn, đỉnh Tam Quan, du lịch lòng hồ thủy điện Trung Thu, khám phá ruộng bậc thang; các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa các dân tộc, như: Hội xuân, Lễ Gầu tào, mừng lúa mới.
Lựa chọn giải pháp làm trước, hiện tại cấp ủy, chính quyền xã Sính Phình đã nhập cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia làm du lịch; quan tâm bồi dưỡng kiến thức du lịch, văn hóa, du lịch cộng đồng cho thanh niên hướng tới mục tiêu mỗi người dân ở Sính Phình đều bắt nhịp với du lịch, phục vụ du lịch; tập huấn kỹ năng phục vụ khách du lịch cho nhân dân trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu cảnh quan thiên thiên, bản sắc văn hoá và con người góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.