Thiếu hụt cục bộ tại một số điểm bán xăng, dầu ở TP Hồ Chí Minh

NDO -

Ngày 20/2, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn khảo sát các cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn thành phố nhằm kiểm tra thực tế tình hình kinh doanh xăng dầu trước thông tin phản ánh của người dân về việc một số cây xăng ngưng bán hoặc bán có giới hạn.

Ngày 20/2, Cửa hàng xăng, dầu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa tại 69/10X Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh treo biển “hết xăng”.
Ngày 20/2, Cửa hàng xăng, dầu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa tại 69/10X Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh treo biển “hết xăng”.

Tại cửa hàng xăng, dầu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có logo của nhà phân phối xăng dầu Mipec ở địa chỉ 69/10X Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, đoàn kiểm tra thấy nơi này treo bảng “hết xăng”. Một số khách hàng đến đây nhìn thấy biển báo phải thất vọng bỏ đi.

Lý giải nguyên nhân nghỉ bán, người phụ trách cửa hàng cho biết cửa hàng không nhập hàng về kịp. Những ngày trước có nhập về nhưng bán hết ngay do người đổ xăng quá đông. Khi lực lượng chức năng yêu cầu cửa hàng mở hầm chứa nhiên liệu để kiểm tra thực tế thì cho thấy các bồn chứa đều còn rất ít, gần cạn đáy bồn. Theo cửa hàng, mỗi bồn chứa chỉ còn khoảng 100-200 lít nên không thể bán tiếp. 

Thiếu hụt cục bộ tại một số điểm bán xăng, dầu ở Thành phố Hồ Chí Minh -0

Người phụ trách Cửa hàng xăng, dầu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa trao đổi nguyên nhân treo biển “hết xăng” với đoàn kiểm tra.

Tiếp tục kiểm tra Trạm xăng dầu số 8 Gia Định thuộc chi nhánh Công ty cổ phần hóa dầu Quân đội tại địa chỉ 13/5 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, nhận thấy cửa hàng này có nhiều xe máy đang vào đây đổ xăng, khách hàng phải xếp hàng đợi. Một số khách hàng đổ xăng tại đây phản ánh, người dân phải chấp nhận sắp hàng chờ đợi vì chung quanh khu vực này có một số cây xăng không bán hàng hoặc bán giới hạn chỉ 30.000-40.000 đồng mỗi lượt.

Người phụ nữ phụ trách cây xăng này lý giải nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn ứ là do cửa hàng xăng dầu này có 2 nhân viên bán hàng nhưng một người bận việc ra ngoài, chỉ còn một người phục vụ, không kịp đổ xăng cho lượng lớn khách.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Cục Phó Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Trước thông tin một số cửa hàng xăng dầu nghỉ bán hoặc bán theo định mức, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội Quản lý thị trường ở các quận, huyện thường xuyên giám sát các cây xăng, hằng ngày đều có báo cáo để xử lý kịp thời. Qua kiểm tra, một số cây xăng trên địa bàn có tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm xăng do nguồn cung bị thiếu hụt, cửa hàng không thể nhập hàng về đúng tiến độ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt xăng ở một số cửa hàng cũng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, sau đó sẽ sớm được khắc phục”.