Thiếu hóa chất, sinh phẩm y tế ở Hà Tĩnh: Đừng để cái sảy nảy cái ung

NDO -

NDĐT - Sau khi thực hiện chủ trương mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức đấu thầu tập trung, một số bệnh viện ở Hà Tĩnh đã lâm vào cảnh thiếu, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế (VTYT). Mặc dù các cơ sở y tế đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được cơ quan có chức năng ở Hà Tĩnh đưa ra. Do đó, nguy cơ đóng cửa và bắt buộc điều chuyển bệnh nhân lên tuyến trên đang hiện hữu tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2018 đến nay Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh không được cung cấp găng tay cao su chống nhiễm khuẩn. Để bảo đảm cho việc khám, chữa bệnh được diễn ra thông suốt, bên cạnh việc trích quỹ phúc lợi của đơn vị để mua găng tay, BVĐK Hà Tĩnh còn phải mua nợ một đơn vị khác. Tương tự, việc cung ứng VTYT, hóa chất, sinh phẩm theo hợp đồng đã ký kết cho BVĐK Hà Tĩnh và một số bệnh viện khác trên địa bàn từ khi thực hiện phương thức mua sắm tập trung đến nay không được kịp thời, thậm chí một số sản phẩm VTYT được cung ứng có cấu hình không phù hợp với đề nghị của các bệnh viện, gây ra những khó khăn cho các đơn vị y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo Trưởng phòng Vật tư – Kỹ thuật (BVĐK Hà Tĩnh) Trần Nguyên Ngọc, do hóa chất xét nghiệm huyết học được cung cấp thông qua phương thức mua sắm tập trung không tương thích với hệ thống máy móc sẵn có của bệnh viện nên từ ngày 11-4 đến nay, bệnh viện phải tiến hành vay hóa chất của một đơn vị khác. Tuy nhiên, đến ngày 8-6, đơn vị có hóa chất cho vay thông báo với bệnh viện ngừng cung cấp vì chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Vì vậy, hiện nay bệnh viện đang rất đau đầu, không tìm ra phương án để xử lý.

“Do đặc thù xét nghiệm huyết học rất quan trọng đối với hoạt động khám chữa bệnh, nếu không có hóa chất bệnh viện sẽ ngừng hoạt động và bắt buộc phải chuyển bệnh nhân”, Phó Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh Trần Thị Dung nhấn mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 7-6, đơn vị được ủy quyền cung ứng hóa chất và vật tư xét nghiệm theo hợp đồng mua sắm tập trung được ký kết trước đó đột nhiên gửi thông báo đến BVĐK Hà Tĩnh về việc không cung cấp được một số loại hóa chất xét nghiệm trong sàng lọc máu. Theo lãnh đạo BVĐK Hà Tĩnh, nếu các loại hóa chất xét nghiệm này không có để sử dụng thì toàn bộ công tác truyền máu cho bệnh nhân sẽ không thể thực hiện được. Mặt khác, việc sàng lọc để cho nhận máu nhân đạo cũng sẽ phải dừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng bệnh nhân. “Cực chẳng đã”, BVĐK Hà Tĩnh đã có văn bản “cầu cứu” Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh sớm có phương án xử lý.

Theo tìm hiểu, sau khi không đủ điều kiện để cung ứng các loại hoát chất xét nghiệm theo thỏa thuận, đơn vị cung cấp đã đề xuất các loại hóa chất khác có tính năng tương đương và đơn giá không thay đổi. Tuy nhiên, lãnh đạo BVĐK Hà Tĩnh cho rằng những loại hóa chất thay thế không tương thích với thiết bị máy móc hiện có của bệnh viện, do đó các kết quả xét nghiệm sẽ khó bảo đảm yếu tố chính xác. Vì vậy, bệnh viện đã đề xuất cho mua hóa hóa chất khác tương thích hơn, nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối trong xét nghiệm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung trên lĩnh vực y tế với với 2.400 mặt hàng, cấu hình phức tạp, bên cạnh việc các đơn vị thụ hưởng lập kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu thì trong quá trình khám chữa bệnh đã phát sinh ra các kỹ thuật mới, mô hình bệnh tật thay đổi nên sẽ không tránh khỏi những “lệch pha” so với kế hoạch cung ứng hóa chất sinh phẩm, VTYT. Trước những vướng mắc trên, các cơ sở khám chữa bệnh và Sở Y tế Hà Tĩnh đã kiến nghị UBND tỉnh giao Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Công Hà Tĩnh (Bên mời thầu) xử lý tình huống cho các đơn vị.

Không đồng tình với quan điểm xử lý của Sở Y tế Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Công Hà Tĩnh, Lê Viết Cường khẳng định: Đơn vị được UBND tỉnh giao tổ chức thực hiện việc thỏa thuận khung giá cho các bên tổ chức đấu thầu. Theo quy định của pháp luật, trung tâm không có thẩm quyền xử lý những phát sinh sau đấu thầu, trách nhiệm xử lý vấn đề này thuộc thẩm quyền của các đơn vị thụ hưởng mua sắm tập trung theo hợp đồng được ký kết giữa các bên và luật dân sự. “Đối với việc đơn vị trúng thầu không tiếp tục cung cấp hóa chất sàng lọc máu như thỏa thuận, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị này giải trình nguyên nhân và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh”, ông Lê Viết Cường nói.

Theo ý kiến của người trong cuộc, những khó khăn, vướng mắc trong lần đầu thực hiện một phương thức mua sắm mới là khó tránh khỏi. Tuy vậy, điều làm nhiều người băn khoăn chính là thái độ, cách xử lý thiếu dứt điểm của tỉnh Hà Tĩnh trước một vấn đề bức xúc của ngành y, nơi hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân đang ngày đêm phải đối mặt với những hiểm nguy nếu không được cung cấp kịp thời các hóa chất sinh phẩm, VTYT để thực hiện các liệu pháp chữa trị.

Xin đừng để “cái sảy nảy cái ung”.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có quy mô 800 giường bệnh, có số lượng bệnh nhân điều trị nội trú từ 800 đến 1.100 bệnh nhân. Bệnh viện thực hiện chức năng điều trị và chăm sóc sức khỏe cho 1,3 triệu dân trong tỉnh cùng hàng chục nghìn công nhân và chuyên gia làm việc tại Vũng Áng, một trong khu kinh tế lớn của khu vực.