Thí sinh Nghệ An giành giải đặc biệt thi vẽ tranh mừng Đại hội Đoàn

NDO - Vượt qua hơn 200 nghìn tác phẩm trên cả nước gửi tham dự, bức tranh của thí sinh Bùi Thị Thúy Xoan (học sinh lớp 9A, Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã giành phần thưởng cao nhất tại Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn”.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (bên trái) và đại diện các đơn vị liên quan trao giải đặc biệt tặng thí sinh Bùi Thị Thúy Xoan.
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (bên trái) và đại diện các đơn vị liên quan trao giải đặc biệt tặng thí sinh Bùi Thị Thúy Xoan.

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết Cuộc thi, do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức tại Hà Nội sáng 28/11, Ban Tổ chức đã trao giải đặc biệt chung duy nhất tặng em Bùi Thị Thúy Xoan; trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích chia đều theo 2 khối đối tượng thí sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao 6 giải tập thể tặng Hội đồng Đội các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Dương, Hội đồng Đội các thành phố Hà Nội, Hải Phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Cuộc thi và có nhiều tác phẩm tham gia.

Tại buổi lễ, 120 bức tranh giành giải cao chung cuộc và một số bức tranh giành giải tuần đã được lựa chọn để xuất bản sách, làm quà tặng các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, diễn ra vào giữa tháng 12/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Dịp này, Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức trao quyết định xác lập kỷ lục về số lượng tranh vẽ của thiếu nhi tham gia nhiều nhất.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân, Cuộc thi được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11/2022, đã nhận được gần 200 nghìn tác phẩm của thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Các tác phẩm được thể hiện với nhiều góc nhìn sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động; gửi gắm những tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phản ánh các hoạt động thi đua sôi nổi của các cơ sở Đội chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Những bức tranh tham gia Cuộc thi còn ca ngợi hình ảnh đẹp, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân dành cho các anh chị đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng; ghi nhận những việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.