Thi sáng tác ảnh “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”

NDO - Ngày 24/8, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh buổi phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”.
Toàn cảnh buổi phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”.

Công dân Việt Nam, người Việt Nam sinh sống, làm việc trong nước, ở nước ngoài, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, người chụp ảnh không chuyên nghiệp bằng máy ảnh kỹ thuật số, smartphone…, sáng tác trong thời gian từ năm 2017-2022 đều có thể gửi tác phẩm tham dự cuộc thi.

Nội dung ảnh phản ánh cuộc sống đương đại, con người, văn hóa, phong cảnh, thiên nhiên; những khoảnh khắc đời sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, du lịch, hòa mình vào cuộc sống của cư dân bản địa, những điểm đến du lịch và tại các cơ sở lưu trú du lịch tại Thanh Hóa; những di tích, danh thắng, công trình du lịch - văn hóa, các loại hình du lịch, lễ hội, văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

Thi sáng tác ảnh “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh” ảnh 1

Cổng nam Thành nhà Hồ (ảnh Trung tâm bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cung cấp)

Ảnh dự thi phải chụp tại Thanh Hóa, gửi ảnh dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg; kích thước, chiều dài nhất của mỗi ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb và tác giả tự tải ảnh dự thi lên trang web của Ban Tổ chức www.vemienditichdanhthangxuthanh.vn

Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 8 ảnh đơn và 2 ảnh bộ cho cả hai thể loại và chỉ được dùng 1 tên, 1 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình. Thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi từ ngày 24/8 đến hết ngày 15/11/2022.