Thi đấu quá tải, cầu thủ bóng đá có nên đình công?

NDO - "Vâng, tôi nghĩ chúng tôi đang tiến gần đến việc đình công. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đó là điều khiến chúng tôi lo lắng". Tiền vệ Rodri của Manchester City, người mới nâng cao cúp vô địch EURO 2024 cùng Tây Ban Nha, nhận định.
0:00 / 0:00
0:00
Rodri có thể sẽ phải thi đấu khoảng 70 trận trong mùa giải mới. (Ảnh: SuperSport)
Rodri có thể sẽ phải thi đấu khoảng 70 trận trong mùa giải mới. (Ảnh: SuperSport)

Các cầu thủ đang bị vắt sức

Sau kỳ EURO thành công, Rodri đã bỏ lỡ hai trận mở đầu Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025 vì chấn thương. Với những ngôi sao hàng đầu, việc phải tham dự sân chơi World Cup hay EURO khiến họ không có thời gian hồi phục sức khỏe. Đáng lẽ, Rodri và các đồng đội sẽ có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ hè trong năm tới, nhưng họ đang đối mặt viễn cảnh phải thi đấu liên tục trong suốt 11 tháng nếu Man City lọt vào trận chung kết giải FIFA Club World Cup đầu tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 7 năm sau.

Mới nhất, Hiệp hội cầu thủ toàn cầu (FIFPro) cùng một số hiệp hội cầu thủ ở châu Âu đã đưa ra hai đơn khiếu nại pháp lý chống lại quyết định tổ chức giải đấu mới của FIFA. Các tổ chức này nêu lên mối lo ngại về lịch thi đấu quốc tế mở rộng và tác động tới phúc lợi của các cầu thủ. Nếu FIFA không thể cam kết đưa ra giải pháp, các hiệp hội sẽ đưa ra lựa chọn, trong đó có cả hành động pháp lý.

Thực tế, không chỉ các cầu thủ Man City như Rodri lo lắng về số lượng các trận đấu trong mùa giải này. Ban huấn luyện Real Madrid cũng bày tỏ sự quan ngại khi các ngôi sao của họ sẽ phải đối mặt thử thách cực đại về thể chất. Như trường hợp của Jude Bellingham hay Vinicius, cả hai vừa trở về từ EURO 2024 và Copa America, sau đó sẽ phải cống hiến trong một mùa giải khắc nghiệt, bao gồm việc thi đấu Cúp Liên lục địa vào mùa đông và FIFA Club World Cup vào mùa hè.

Thi đấu quá tải, cầu thủ bóng đá có nên đình công? ảnh 1
Jude Bellingham ghi bàn thắng cho đội tuyển Anh tại EURO. (Ảnh: SkySports)

Theo báo cáo của FIFPro, 1.500 cầu thủ đã được khảo sát. Hơn một nửa trong số họ phải đối mặt với khối lượng công việc quá mức hoặc cao. Trung bình cứ sáu người sẽ có một cá nhân ra sân hơn 55 lần, mức giới hạn mà hầu hết các huấn luyện viên có thành tích cao đặt ra vào mùa giải trước.

Cựu huấn luyện viên hiệu suất của Arsenal và Liverpool, đồng thời là cố vấn của FIFPro, Darren Burgess đã chỉ rõ sự khác biệt về số trận mà tiền vệ Bellingham chơi ở thời điểm này với thế hệ ngôi sao nước Anh trước đây. Cầu thủ 21 tuổi đã có 251 lần ra sân cho đội 1, gấp gần năm lần so với David Beckham ở cùng độ tuổi. Nếu giữ vững hiệu suất này, anh có khả năng vươn tới con số 1.200 trận. Trong khi đó, Wayne Rooney chỉ chơi bóng gần 900 trận trong sự nghiệp của mình.

Rodri đã chơi 4.327 phút trong số 50 trận cho câu lạc bộ thành Manchester vào mùa giải trước. Và anh sẽ chơi khoảng 77 trận nếu Tây Ban Nha và Man City tiến tới trận đấu cuối cùng ở các giải đấu tương ứng.

"Từ 40 đến 50 là số trận mà một cầu thủ có thể chơi ở cấp độ cao nhất. Sau đó, bạn sẽ tụt hạng vì không thể duy trì được thể lực. Năm nay, chúng ta có thể sẽ chơi đến 70 hoặc 80 trận - một con số khủng khiếp. Điều quan trọng không phải tiền mà là chất lượng các màn trình diễn. Nếu không mệt mỏi, tôi sẽ chơi tốt hơn. Khán giả muốn xem thứ bóng đá máu lửa thì các cầu thủ cũng cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ", Rodri nhấn mạnh.

Thi đấu quá tải, cầu thủ bóng đá có nên đình công? ảnh 2
Rodri là nhân tố không thể thiếu của Tây Ban Nha và Man City. (Ảnh: TalkSport)

Nên hay không nên đình công?

Nhà báo Rob Tanner, Trưởng nhóm biên tập viên bóng đá của Leicester Mercury, nhận định: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng ý với Rodri. Kêu gọi đình công là một lựa chọn cực đoan. Thế nhưng, nếu đây là cách duy nhất để các cầu thủ kêu cứu thì hãy làm như vậy".

Hiện nay, có quá nhiều yêu cầu đặt ra cho các cầu thủ, từ việc mở rộng Champions League, Club World Cup, tới các giải đấu quốc tế như kỳ World Cup tới sẽ có 48 đội tham dự. Với những cầu thủ được kỳ vọng chơi tới 70 trận một mùa, sự khắc nghiệt có thể gây ra hậu quả bây giờ và thậm chí ảnh hưởng tới cuộc sống của họ sau này.

Đình công có thể không nhận được sự đồng cảm của mọi người. Thế nhưng, nếu xét trên quan điểm chất lượng trận đấu mà khán giả phải trả tiền để xem, họ sẽ không được hưởng giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra.

Người hâm mộ muốn thấy đội bóng tốt nhất ra sân và những cầu thủ giỏi nhất. Cho dù đi xem trực tiếp hay theo dõi qua màn ảnh nhỏ, việc các cầu thủ mệt mỏi sẽ gây thiệt thòi cho người hâm mộ.

Thi đấu quá tải, cầu thủ bóng đá có nên đình công? ảnh 3
Champions League thay đổi thể thức nhằm tăng thêm số trận đấu. (Ảnh: 433)

Còn theo nhà báo thể thao có kinh nghiệm gần 30 năm làm việc cho tờ Express & Star - Steve Madeley, mục đích của việc đình công nhằm gây ra sự phẫn nộ khiến công chúng phản đối. Thế nhưng, đình công sẽ là cách sai lầm. Bởi mục tiêu và đối tượng phản ứng của các cầu thủ là với FIFA, UEFA và các cơ quan quản lý.

Song, Madeley không nghĩ rằng các nhà chức trách sẽ nhượng bộ, ngay cả khi phải đối mặt với một cuộc đình công. Thêm nữa, nếu các câu lạc bộ lớn phải liên tục xoay tua đội hình ở các giải quốc nội, điều này cũng giúp cải thiện sự cạnh tranh và hấp dẫn hơn.

Bên cạnh sự mệt mỏi của cầu thủ, cũng tồn tại nguy cơ khán giả cảm thấy chán ngấy vì xem bóng đá chất lượng thấp. Có quá nhiều trận đấu trên truyền hình tại Anh đến nỗi bất cứ ai cũng có thể xem một hoặc nhiều trận đấu mỗi đêm. Thị trường rồi sẽ có ngày đạt đến điểm bão hòa. Tuy nhiên, nếu người hâm mộ không muốn có thêm nhiều trận đấu với chất lượng bị giảm sút, sự phản kháng từ chính những người xem cũng có thể tạo nên tác động rõ rệt.

Thi đấu quá tải, cầu thủ bóng đá có nên đình công? ảnh 4
Các trụ cột quá tải là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Anh gục ngã tại EURO.

Nghỉ ngơi đầy đủ để bung sức

Erling Haaland đã ghi tới 10 bàn thắng sau tổng cộng tám trận đấu gần nhất. Chín bàn được ghi trong màu áo Man City và một bàn được ghi khi khoác áo Na Uy. Phong độ chói sáng của anh cho thấy lợi ích của việc được nghỉ ngơi hợp lý.

Thành viên hội đồng FIFPro và Giám đốc điều hành của liên đoàn cầu thủ Anh - Maheta Molango đã so sánh trải nghiệm của những cầu thủ được nghỉ ngơi vào mùa hè này với những cầu thủ không được nghỉ ngơi.

“Có hai ví dụ rõ ràng ở giải Ngoại hạng Anh. Một là Erling Haaland. Anh ấy trở lại là cỗ máy ghi bàn như khi mới gia nhập Premier League. Tiếp đến là Mohamed Salah. Anh ấy đã nghỉ ngơi đầy đủ và bạn có thể thấy anh ấy là phiên bản tốt nhất - điều mà những người hâm mộ muốn thấy.

So sánh với những người không được nghỉ ngơi đầy đủ. Họ trông kiệt sức và mệt mỏi ngay trước khi bắt đầu mùa giải và điều đó rất đáng lo ngại”, Maheta Molango chia sẻ.

Cả Haaland và Salah đều không đại diện cho quốc gia của mình tham dự các giải đấu quốc tế vào mùa hè này. Họ chắc chắn đã được hưởng lợi từ kỳ nghỉ hợp lý. Đây là điều mà FIFPro và các công đoàn thành viên đã yêu cầu trong nhiều năm nhưng không thể mang lại kết quả.

Thi đấu quá tải, cầu thủ bóng đá có nên đình công? ảnh 5
Haaland có phong độ tuyệt vời nhờ quãng nghỉ vào mùa hè. (Ảnh: Getty)

Những lời kêu gọi của FIFPro thậm chí đã bị các cơ quan quản lý như FIFA hay UEFA bỏ qua. Tình hình ngày càng tệ hơn và mọi khoảng trống trong lịch thi đấu đều đã được lấp đầy bằng các cuộc thi mới hoặc thời gian thi đấu mở rộng.

Mùa giải trước, tân binh Julian Alvarez của Atletico Madrid đã chơi 75 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Đồng đội cũ của anh tại Manchester City là Foden và bộ đôi Luis Diaz và Darwin Nunez của Liverpool đã chơi 72 trận và cùng đứng thứ 2 trong danh sách.

UEFA mới bổ sung thêm các trận đấu vào hệ thống các giải đấu cấp câu lạc bộ trong mùa giải này. FIFA mở rộng World Cup nam vào năm 2026. Với những định dạng mới, FIFPro đã cố gắng dự đoán số lần Foden, Valverde và ngôi sao Nicolo Barella của Inter Milan có thể chơi cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong hai mùa giải tới đây.

Dựa trên cách sử dụng của huấn luyện viên mùa giải trước, nếu Manchester City và Đội tuyển Anh tiến xa trong các giải đấu tương ứng, Foden sẽ hướng đến 77 trận đấu và 83 lần góp mặt trong đội hình mùa giải này. Con số sẽ tăng lên 83 trận đấu và 89 lần góp mặt trong đội hình vào mùa giải 2025-2026.

Thi đấu quá tải, cầu thủ bóng đá có nên đình công? ảnh 6
Foden là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất thế giới mùa giải trước. (Ảnh: Getty)

Valverde và Barella có thể chơi 79 trận mỗi người vào mùa giải tới. Con số đó sẽ tăng lên 81 trận cho cầu thủ người Uruguay và 82 trận cho cầu thủ người Italia vào năm sau.

“Đó là những con số gây sốc”, Malongo nói. “Hành động pháp lý của FIFPro là kết quả của sự tích tụ sau nhiều năm, với FIFA Club World Cup là giải đấu chứng minh rằng chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm”.

Không chỉ mình Rodri, thủ môn Alisson của Liverpool cũng từng chỉ trích thể thức mở rộng của Champions League. "Không ai hỏi các cầu thủ rằng họ nghĩ gì về việc có thêm nhiều trận đấu hơn. Có lẽ ý kiến của chúng tôi không quan trọng. Nhưng mọi người biết chúng tôi nghĩ gì. Ai cũng đều mệt mỏi vì điều đó".

Khi những lời tâm sự, than vãn hay thậm chí là chỉ trích không được lắng nghe, rất có thể các cầu thủ sẽ đình công vào một ngày đẹp trời.