Thêm sáu VĐV lĩnh án phạt từ IOC do dính líu doping tại Olympic Bắc Kinh 2008

NDO -

NDĐT – Sáu VĐV tham gia thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008 bao gồm ba VĐV người Nga đã phải nhận án phạt từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm 31-8, sau khi mẫu thử doping của các VĐV này tại Thế vận hội Mùa hè 2008 đã cho kết quả dương tính với chất cấm.

Nữ VĐV cử tạ Nadezda Evstyukhina của Nga nằm trong số các VĐV vừa bị IOC tước huy chương Olympic do dính líu tới doping tại Olympic Bắc Kinh 2008. (Ảnh: Reuters)
Nữ VĐV cử tạ Nadezda Evstyukhina của Nga nằm trong số các VĐV vừa bị IOC tước huy chương Olympic do dính líu tới doping tại Olympic Bắc Kinh 2008. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố mới nhất vừa công bố, IOC đã quyết định tước ba huy chương Olympic của ba VĐV người Nga giành được tại Bắc Kinh tám năm trước, bao gồm HCĐ và HCB cử tạ nữ của VĐV Nadezda Evstyukhina và Marina Shainova, cùng tấm HCB tiếp sức đồng đội nữ 4x400m của VĐV Tatyana Firova.

Kết quả thi đấu của tuyển tiếp sức 4x400m nữ Nga cũng bị hủy, đồng thời các VĐV này bị buộc phải hoàn trả tất cả huy chương cùng các chứng nhận khác đã có được từ kỳ Thế vận hội tổ chức tại Bắc Kinh.

Ngoài ra, IOC cũng thu hồi tấm HCĐ của lực sĩ cử tạ người Armenia Tigran Martirosyan và hủy kết quả thi đấu của hai VĐV cử tạ khác tại Olympic 2008 là Alexandru Dudoglo của Moldova và Intigam Zairov đến từ Azerbaijan.

IOC cũng kêu gọi liên đoàn thể thao các nước thay đổi kết quả của các nội dung thi đấu bị ảnh hưởng tại Thế vận hội Bắc Kinh và xem xét những bước đi phù hợp tiếp theo.

Các án phạt trên được IOC đưa ra trong bối cảnh cơ quan này đang tăng cường các biện pháp mạnh tay nhằm đẩy lùi vấn nạn sử dụng chất cấm trong thi đấu thể thao của các VĐV Olympic, vốn hiện đã lan sang cả các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Các mẫu thử doping được IOC lưu giữ lại trong vòng mười năm để xét nghiệm lại theo phương pháp mới hoặc khi có chất cấm mới được công bố.