Thêm nhiều ca bệnh Covid-19 được hồi sinh kỳ tích

NDO -

Tại các tuyến điều trị cao nhất là các Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19, nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch tưởng không thể qua khỏi đã được các bác sĩ cứu chữa đầy kỳ tích. 

Bệnh nhân ra viện tại Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: HẢI SƠN)
Bệnh nhân ra viện tại Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: HẢI SƠN)

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho hơn 300 bệnh nhân Covid-19. TS, BS Lưu Quang Thuỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Phó Giám đốc cho biết, trong số này có nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, phải điều trị bằng ô-xy lưu lượng cao, không đáp ứng, viêm phổi nặng phải đặt nội khí quản thở máy.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 kèm các bệnh lý nền như: Tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đặc biệt tỷ lệ bệnh béo phì rất cao, có cả những người trẻ tuổi. 

Với trang thiết bị và chuyên gia giàu kinh nghiệm, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh được thiết lập và vận hành với quy mô 500 giường. Trong đó, có 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy xâm nhập và không xâm nhập, 200 giường cho bệnh nhân thở ô-xy và 100 giường dành để bệnh nhân cai ô-xy và chờ kết quả xét nghiệm PCR đủ tiêu chuẩn để ra viện.

Tại đây, các y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cùng Bệnh viện Bưu Điện vào tăng cường đang ngày đêm hối hả cứu chữa các bệnh nhân Covid-19 nặng với trình độ chuyên môn cao và trang thiết bị máy móc tốt nhất.

GS, TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Số lượng bệnh nhân Covid-19 đang có nhu cầu điều trị ngày càng lớn, các thầy thuốc, y bác sĩ đang nỗ lực ngày đêm chạy đua với thời gian với mục tiêu cứu chữa bệnh nhân kịp thời và cứu sống thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch.

"Đã có hơn 20 bệnh nhân Covid-19 được ra viện, gần 30 bệnh nhân hết triệu chứng, tiếp tục theo dõi và làm xét nghiệm PCR đánh giá, đủ tiêu chuẩn sẽ được ra viện và cách ly tại nhà theo quy định. Mỗi bệnh nhân được ra viện, trở về đoàn tụ bên gia đình là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để các thầy thuốc chiến đấu và chiến thắng Covid-19", Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ. 

Áp dụng kỹ thuật cao để cứu chữa cho sản phụ nguy kịch vì mắc Covid-19

Tối 27/8, Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An (Trung tâm), đã tiến hành can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) cho người bệnh là sản phụ thai đôi, 28 tuổi đến từ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng 2 kíp hồi sức của trung tâm khẩn trương đã can thiệp thành công.

Trước đó ngày 22/8, người bệnh được chuyển tuyến lên Trung tâm trong tình trạng bị suy hô hấp, nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ nhất.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy tổn thương đông đặc phổi 2 bên và được chẩn đoán Covid-19 biến chứng ARDS (Hội chứng suy hô hấp cấp tính). Biến chứng xảy ra khi phổi của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng do các cuộc tấn công của virus, gây tích tụ dịch trong túi khí, cản trở ô-xy vào máu và các phần còn lại của cơ thể, dẫn đến tình trạng suy hô hấp và thậm chí là tử vong nếu bệnh nhân không được cứu chữa kịp thời.

Thêm nhiều ca bệnh Covid-19 được hồi sinh kỳ tích -0
 Sản phụ được can thiệp ECMO. (Ảnh: MINH TÂM)

Do đó ngay sau khi nhập viện, người bệnh được hồi sức tích cực, sử dụng thuốc an thần liều cao, lọc máu liên tục, kết hợp lọc máu hấp phụ và được chăm sóc cấp 1. Tuy nhiên sau 5 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp vẫn tiến triển rất nặng.

Để cứu chữa người bệnh, ngày 27/8, các bác sĩ tại Trung tâm đã hội chẩn và quyết định can thiệp ECMO với hy vọng cứu sống bệnh nhân.

Bác sỹ Hoàng Văn Thọ - thành viên kíp hồi sức thực hiện kỹ thuật ECMO chia sẻ, trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật này, mỗi thành viên trong kíp đã phải làm việc nghiêm túc, tập trung cao độ vì từng giây, từng phút đều rất quý giá với người bệnh.

Sau gần 3 giờ đồng hồ, hệ thống ECMO đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành hồi sức, giúp thay thế chức năng tim phổi, đưa ô-xy trực tiếp vào máu để giúp duy trì sự sống của người bệnh.

Sau hơn 2 ngày được can thiệp ECMO, người bệnh đang được theo dõi, đánh giá liên tục và sử dụng phối hợp các biện pháp hồi sức tích cực với kỹ thuật ECMO.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam