Thêm một công nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm tại Đà Nẵng

NDO - Thêm một công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào chiều tối ngày 11/7 tại TP Đà Nẵng. Hiện hai công nhân bị thương còn lại đang được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực chăm sóc, điều trị, sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ tai nạn khiến hai công nhân tử vong và hai công nhân bị thương nặng.
Vụ tai nạn khiến hai công nhân tử vong và hai công nhân bị thương nặng.

Sáng nay 12/7, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, hiện hai công nhân bị thương còn lại trong vụ tai nạn lao động xảy ra chiều tối ngày 11/7 đang được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực chăm sóc, điều trị, sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ tai nạn này, danh tính hai công nhân tử vong được xác định gồm: ông Nguyễn Minh Sơn (44 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tử vong tại chỗ. Trường hợp tử vong thứ 2 là ông Hồ Văn Hiển Linh (49 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), tử vong trên đường đi cấp cứu do chấn thương quá nặng.

Hai công nhân bị thương gồm: ông Trương Minh Đức (50 tuổi; quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Linh (27 tuổi; trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị thương được đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 17 giờ ngày 11/7, khi một số công nhân phun bê-tông sàn tại một tòa nhà nằm ở ngã tư Nguyễn Lộ Trạch - Trần Đăng Ninh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ cần trục xe phun bê-tông cao hàng chục mét bị gãy gập, đổ sập xuống. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến các công nhân không kịp tháo chạy, một số người bị cần trục đè trúng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt triển khai cứu các nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.