Thêm hậu duệ của vua Lý ở Hàn Quốc tìm về Việt Nam

Như vậy, đây là dòng họ Lý thứ hai ở Hàn Quốc là hậu duệ của vua Lý Thái Tổ tìm về quê hương, sau dòng họ Lý Hoa Sơn - hậu duệ 31 đời.

Ông Lý Châng Kil, đại diện cho nhóm bốn người thuộc dòng họ Lý Tinh Thiện đến Việt Nam lần này cho biết, chuyến đi của họ mang tư cách cá nhân chứ chưa phải với tư cách dòng họ. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn sẽ tập hợp được con cháu dòng họ Lý Tinh Thiện thành một hội như hội của dòng họ Lý Hoa Sơn, để nối lại quan hệ gắn bó với quê cha đất tổ.

Theo ông Lý Châng Kil, dòng họ Lý Tinh Thiện bắt đầu định cư ở Hàn Quốc từ năm 1125, hiện gia phả vẫn còn giữ được đầy đủ và đang chỉnh sửa để đem in. Lời dặn của cụ tổ dòng họ “quê hương mình là Việt Nam” vẫn được truyền đạt đến nhiều đời con cháu.

Trong chuyến đi, các hậu duệ nhà Lý sẽ tham gia lễ hội Đền Đô, nơi thờ tám vị vua nhà Lý ở Bắc Ninh, tìm hiểu các vấn đề quan tâm như xin được chứng nhận là người gốc Việt Nam cũng như thủ tục, cơ hội đầu tư ở Việt Nam.

Có mặt trong đoàn hậu duệ nhà Lý còn có ông Lý Hi Uyên thuộc dòng họ Lý Hoa Sơn với tư cách “người đi trước”. Con cháu dòng họ Lý Hoa Sơn lần đầu tìm về Việt Nam từ năm 1998. Kể từ đó, như lời ông Lý Hi Uyên, con cháu Lý Hoa Sơn, hiện gồm khoảng 4.000 người, đã nhiều lần trở về Việt Nam, chủ yếu để du lịch và kinh doanh. Bản thân ông năm nào cũng về Việt Nam bốn – năm lần.

Ông Lý Hi Uyên, người đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị giao lưu Hàn - Việt, cho biết, Hội của ông đang lên kế hoạch giúp các cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc (hiện có khoảng 32 nghìn người) học hỏi văn hoá Hàn Quốc và các chú rể Hàn Quốc hiểu biết hơn về văn hoá Việt Nam.