Thêm chín ca mắc Covid-19 tại thị xã Đức Phổ

NDO -

Sáng 27/6, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến xác nhận, qua thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, cơ quan chức năng ghi nhận thêm chín ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại thị xã Đức Phổ.

Khẩn trương xét nghiệm, test nhanh cho người dân Phổ Châu và Phổ Thạnh nhằm sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng.
Khẩn trương xét nghiệm, test nhanh cho người dân Phổ Châu và Phổ Thạnh nhằm sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng.

Chín ca mắc Covid-19 vừa mới ghi nhận có năm ca ở xã Phổ Châu và bốn ca ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ). Trong đó, đáng chú ý là trường hợp F0 tại Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu.

Tất cả chín ca mắc Covid-19 đều phát hiện qua test nhanh kháng nguyên trong cộng đồng tại phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu vào ngày 26/6. Sau đó tiếp tục thực hiện xét nghiệm giải gen bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ) đã ghi nhận tổng cộng 21 ca mắc Covid-19. Ngoài ra, còn có hai ca đang trong diện nghi ngờ.

Đây là những trường hợp  F1 có liên quan đến bệnh nhân 14442, là tài xế chở hàng đông lạnh người xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ), phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Nghệ An.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến, đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 1.500 mẫu xét nghiệm, truy vết 181 trường hợp F1 và 387 F2.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mức độ ghi nhận ca bệnh tăng nhanh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường 40 nhân viên y tế vào thị xã Đức Phổ hỗ trợ công tác truy vết và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho người dân xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh nhằm sớm phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.  

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan