Thế giới ngày qua

Cuba: Tiếp tục sự nghiệp cách mạng

Phát biểu ý kiến tại Phiên họp cấp cao Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 73 đang diễn ra tại New York (Mỹ), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba D.Canel tuyên bố, Cuba sẽ tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà lãnh tụ Fidel Castro khởi xướng.

Chủ tịch Cuba cũng khẳng định, bất chấp sự bao vây phong tỏa của Mỹ, cách mạng Cuba vẫn sống động và mạnh mẽ; La Habana vẫn duy trì các kênh đối thoại với Mỹ và kiên định lập trường đối thoại dựa trên nguyên tắc công bằng.

Libya: Ðạt thỏa thuận ngừng bắn

Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA), được quốc tế công nhận, tuyên bố đã đạt thỏa thuận ngừng bắn mới, chấm dứt giao tranh giữa các lực lượng dân quân đối địch ở khu vực phía nam thủ đô Tripoli kéo dài một tháng qua, khiến hơn 100 người chết, hơn 400 người bị thương. Trong thông báo ngày 26-9, Bộ Nội vụ Libya cho biết, thỏa thuận nêu trên được các đại diện của thủ đô và thị trấn Tarhuna ký kết, theo đó, khuyến khích các lực lượng thiết lập một đơn vị an ninh để cùng tuần tra, bảo đảm an ninh trong khu vực.

Nga: Kêu gọi đối thoại về Iran

Trả lời phỏng vấn RIA, ngày 26-9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga S.Ryabkov cho biết, Moscow cùng các đối tác đang tích cực chuẩn bị đối thoại với Iran, trong bối cảnh Mỹ dự định siết chặt trừng phạt Tehran từ tháng 11 tới, đồng thời kêu gọi Washington đi theo con đường đối thoại, không đe dọa. Nga khẳng định, việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân giữa Nhóm P5+1 với Iran giúp bảo đảm sự kiểm soát quốc tế đối với hoạt động hạt nhân của Tehran.

Tại cuộc gặp bên lề kỳ họp Ðại hội đồng LHQ ở New York, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe và Tổng thống Iran H.Rouhani nhất trí duy trì thỏa thuận hạt nhân. Lãnh đạo Iran khẳng định, Tehran không có ý định gây chiến với Mỹ và các đồng minh của Washington ở Trung Ðông, đồng thời nhắc lại rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ là phi pháp.

Mỹ: Rút bớt tên lửa khỏi Trung Ðông

Truyền thông Trung Ðông dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Lầu năm góc có kế hoạch rút bốn hệ thống tên lửa Patriot của nước này ra khỏi Kuwait, Jordan và Bahrain. Theo giới chức Mỹ, những tên lửa này được đưa về Mỹ trong vòng hai tháng để nâng cấp và hiện đại hóa. Các nước Trung Ðông nêu trên sẽ được tiếp cận những hệ thống phòng thủ khác. Quân đội Kuwait xác nhận kế hoạch của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đây là "thủ tục nội bộ và thường lệ".

Có thể bạn quan tâm