Thế giới ngày qua

Cuba: Khẳng định quan hệ với Mỹ xấu đi

Theo Reuters và TTXVN, ngày 17-9, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba M.Canel vừa đưa ra nhận định, các mối quan hệ giữa Cuba và Mỹ đã giảm sút dưới thời Tổng thống Mỹ D.Trump.

Chủ tịch M.Canel đã chỉ trích các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba, cho rằng đây là trở ngại chính đối với sự phát triển của quốc đảo này. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định, La Habana vẫn duy trì các kênh đối thoại và kiên định lập trường đối thoại phải dựa trên nguyên tắc công bằng. Chủ tịch M.Canel một lần nữa khẳng định, Cuba không liên quan tới điều mà Mỹ gọi là các vụ tiến công nhằm vào nhân viên ngoại giao tại Ðại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana.

Nga: Tiếp tục đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

Người phát ngôn điện Kremlin D.Peskov tuyên bố, đàm phán về một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản sẽ được tiếp tục và mỗi bên đều có những giới hạn riêng trong cách tiếp cận, song về chiến lược, lãnh đạo hai nước đã khẳng định ý định hợp tác để ký kết một hiệp ước. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế phương Ðông, Tổng thống Nga V.Putin đã đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản S.Abe về ký một hiệp ước hòa bình giữa Moscow và Tokyo trước cuối năm nay mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Thủ tướng S.Abe xác nhận rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ giữ vững lập trường rằng hiệp ước hòa bình với Nga sẽ chỉ có thể hoàn tất sau khi giải quyết được tranh chấp lãnh thổ tại Vùng lãnh thổ Phương Bắc, mà phía Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.

Iraq: Triển khai quân đội dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ Iraq đã quyết định triển khai quân đội liên bang dọc biên giới giữa khu vực bán tự trị người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Iraq H.Abadi cho biết, việc triển khai quân đội tại đây nhằm bảo vệ khu vực biên giới và ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm từ bên ngoài. Bộ Ngoại giao Iraq đang xem xét đệ trình một tài liệu lên Liên hợp quốc về hành vi xâm phạm của Thổ Nhĩ Kỳ với không phận Iraq.

Libya: Thành lập lực lượng chung để chấm dứt xung đột

Thủ tướng Chính phủ Ðoàn kết dân tộc Libya (GNA) F.Sarraj đã quyết định thành lập lực lượng quân sự chung để chấm dứt xung đột ở phía nam thủ đô Tripoli làm 78 người chết và khoảng 210 người bị thương trong những tuần gần đây. Theo đó, lực lượng đặt dưới sự chỉ huy của Quân khu miền tây, có nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh cho người dân tại các khu vực đang có xung đột của thủ đô. Hiện ở Libya tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm GNA hoạt động tại thủ đô do Thủ tướng Sarraj lãnh đạo và một chính quyền tại miền đông được Tướng K.Haftar hậu thuẫn.

Có thể bạn quan tâm